BP - Bình Phước có 260,433km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Do khu vực biên giới địa hình phức tạp, với nhiều đường mòn, lối mở, sông suối và người dân hai bên có mối quan hệ thân tộc nên thường xuyên qua lại thăm hỏi, trao đổi hàng hóa. Đây chính là lợi thế để các loại tội phạm lợi dụng thực hiện các hoạt động phi pháp. Do vậy, các lực lượng chức năng luôn phải “căng mình” để ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tuyến biên giới, nhất là vào dịp cuối năm. Trong đó, ngoài thuốc lá ngoại, nước ngọt, rượu, bia... thì tình trạng buôn bán pháo nổ các loại đang “nóng” hơn bao giờ hết.
Còn gần 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng hoạt động buôn bán pháo lậu đã và đang được các đối tượng thực hiện với nhiều hình thức tinh vi, bất chấp quy định pháp luật. Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt, song các đối tượng và đầu nậu vẫn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để qua mặt vận chuyển pháo vào nội địa. Mới đây, lúc 6 giờ ngày 30-11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh mật phục tại khu vực cột mốc 73/5 thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) phát hiện, bắt giữ một xe tải di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam đang vận chuyển 73kg pháo nổ các loại cùng nhiều tang vật khác.
Ai cũng biết, pháo nổ có nguy cơ gây mất an toàn cả trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng, vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng sẽ gây thiệt hại lớn về vật chất và tính mạng con người. Đốt pháo còn làm ô nhiễm môi trường vì tạo ra một lượng lớn khí độc hại gây nguy hiểm đến sức khỏe con người; làm tổn hại về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân...
Vậy tại sao việc buôn lậu pháo nổ vẫn cứ diễn ra vào dịp cuối năm và rất khó ngăn chặn? Đơn giản vì pháo nổ là mặt hàng siêu lợi nhuận, chỉ cần vận chuyển trót lọt qua biên giới thì lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi, gấp ba và càng đi sâu vào nội địa mức giá càng cao. Ngoài ra, còn phải kể đến tâm lý giới trẻ, nhất là những thanh niên lêu lổng, nhận thức hạn chế, thích ra oai, thường cố tìm cách sử dụng các mặt hàng cấm. Đồng thời, vẫn còn không ít người lớn tuổi cho rằng, tiếng pháo vào thời điểm đầu xuân sẽ xua đuổi những điều không may mắn của năm cũ và chào đón điều tốt đẹp trong năm mới. Qua đó, tạo điều kiện cho các đầu nậu đẩy giá pháo lên cao gấp nhiều lần vào những ngày cận tết vì hàng càng hiếm thì càng đắt.
Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp tết, trước hết cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng cùng chính quyền các cấp trong kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình ở cơ sở. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, các tổ chức, đoàn thể, trường học đẩy mạnh giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và học sinh thực hiện cam kết không đốt pháo, nhất là trong dịp tết; các bậc cha mẹ quan tâm giáo dục, nhắc nhở con em không mua, đốt pháo và nói không với tiếng pháo nổ... để nhân dân đón tết cổ truyền thanh bình, hạnh phúc.
Lâm Phương
