Thứ 4, 05/11/2025 10:33:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:15, 29/11/2019 GMT+7

Không được chủ quan

Lâm Phương
Thứ 6, 29/11/2019 | 08:15:00 150 lượt xem
BP - Tính đến ngày 25-11, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đã xuất hiện ở 8.533 xã của 63 tỉnh, thành phố. Số lượng heo chết và tiêu hủy khoảng 5,9 triệu con. Đến nay, có khoảng 4.823 xã đã qua 30 ngày hết dịch mà không tái dịch. Tuy nhiên, trong tháng 11 lại có 146 xã phát hiện có dịch trở lại, với 134.000 con chết và tiêu hủy. Tình hình DTHCP vẫn đang diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, các cấp chính quyền, các cơ sở chăn nuôi và những nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không được chủ quan, mà cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh tái phát.

Từ thực tế công tác phòng chống DTHCP trên cả nước thời gian qua cho thấy, chủ quan là nguyên nhân chính gây ra những tổn thất vô cùng lớn sau này. Bởi cũng chỉ vì kiểm soát DTHCP chưa được thực hiện tốt nên sau gần 1 năm xảy ra, dịch đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Trong đó, thiệt hại trước hết người chăn nuôi phải gánh chịu, sau là thiệt hại cho ngân sách nhà nước do phải thực hiện chính sách hỗ trợ dập dịch và phát triển chăn nuôi sau dịch. Ở góc độ chuyên môn, chúng ta không thể không nhận định, chưa bao giờ ngành chăn nuôi thiệt hại lớn như vậy. Đến thời điểm này, tuy tình hình DTHCP đã được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp dù ở cường độ thấp hơn.

Ở Bình Phước, chăn nuôi được coi là ngành kinh tế mũi nhọn. Chỉ sau mấy tháng kể từ ngày xuất hiện ổ DTHCP đầu tiên (ngày 8-5-2019) ở huyện Đồng Phú, đến nay cả 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều có dịch. Khoảng 600 ngàn con heo của gần 300 hộ chăn nuôi bị tiêu hủy, thiệt hại hàng tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù đã được các cấp, ngành chức năng quan tâm theo dõi diễn biến dịch bệnh, thực hiện các bước tiêu độc, khử trùng, khống chế dịch và phối hợp giám sát, tiêu hủy đàn heo bị dịch theo quy định nên hộ chăn nuôi phần nào được an ủi sau thiệt hại, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Đơn cử như ở huyện Lộc Ninh, từ đầu tháng 11-2019 đến ngày 25-11, DTHCP không chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn lây lan sang 8 trang trại chăn nuôi heo quy mô dưới 300 con với tổng số heo mắc bệnh và tiêu hủy 495 con, trọng lượng 34.268kg.

Bình Phước hiện có hơn 11.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 256 trang trại chăn nuôi heo với tổng đàn trên 797 ngàn con. Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung, việc tái đàn sau khi tiêu độc, khử trùng đúng quy trình không quá khó, nhưng với hầu hết hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì vô cùng khó khăn, vì phần lớn bị kiệt quệ về kinh tế sau “cơn bão dịch bệnh”. Thậm chí có vốn cũng không dám tái đàn vì không rõ mầm bệnh đã được tận diệt hay còn tiềm ẩn, kéo theo nhiều hệ lụy khác, như giá heo giống tăng bất thường, giá thịt heo tăng phi mã...

Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc do DTHCP gây ra, bên cạnh việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; không mua heo giống trôi nổi trên thị trường và không rõ nguồn gốc phải thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực trang trại, chuồng nuôi, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi... Người chăn nuôi cần tuân thủ nghiêm quy định “5 không” của ngành thú y - không giấu dịch bệnh; không buôn bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết; không vứt xác heo ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa cho heo khi chưa qua xử lý nhiệt.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu