Thứ 4, 05/11/2025 05:11:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:25, 30/08/2019 GMT+7

Chắp cánh cho nông nghiệp vươn xa

Thứ 6, 30/08/2019 | 08:25:00 145 lượt xem
BP - Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bình Phước có khí hậu, thổ nhưỡng khó nơi nào sánh được nên lối ra của Bình Phước là trồng rau, củ, quả sạch. Theo đó, Bình Phước có thể trở thành một trong những thủ phủ của cả nước về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, chứ không phải là thủ phủ của cây điều và cao su như hiện nay.

Đáp lại mong muốn đó, thời gian qua, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung... đã và đang được các cấp, ngành chức năng trong tỉnh tập trung chỉ đạo nhằm tạo bước đột phá trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tỉnh ủy cũng ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU, ngày 25-4-2017 về việc chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020. Trong đó, đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, như chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn với 100% diện tích trồng trọt; hình thành 4 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất chế biến và tiêu thụ điều theo hình thức hợp tác xã để sản xuất điều sạch và các tiêu chuẩn cao hơn như VietGAP, GlobalGAP... Đặc biệt, sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chuẩn an toàn, sạch, VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn khác để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh cũng đề ra các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp và nông thôn, như chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng ưu đãi, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao...

Tuy nhiên, về tổng thể cho thấy, hiện nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Phước vẫn chưa tạo được dấu ấn đậm nét. Bởi tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt của tỉnh còn ở mức thấp; số lượng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất trồng trọt còn rất hạn chế; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất; kết nối thương mại, nhất là các nhà đầu tư lớn về lĩnh vực nông nghiệp còn rất ít... Với chăn nuôi, đầu tư sản xuất chưa đồng bộ, trong tỉnh chưa có nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, chưa có lò giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi chủ yếu của các công ty, tập đoàn chăn nuôi nước ngoài; sự liên kết hình thành sản xuất chăn nuôi theo chuỗi còn ít, chưa bền vững... Qua đó cho thấy, để nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh phát triển, rất cần có một “cú hích” mạnh.

Mới đây, Tập đoàn Hùng Nhơn phối hợp với 3 doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước ký kết đầu tư 3 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, gồm: Dự án xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu theo chuỗi liên kết khép kín; dự án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển nuôi bò thịt dưới tán rừng; dự án xây dựng khu trồng, tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao. Trong tương lai gần, các dự án này không chỉ hình thành các khu vực trồng trọt, chăn nuôi an toàn, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm... mà còn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và làm giàu bằng công nghệ hiện đại. Và đây sẽ là bước tạo đà để Bình Phước có sự bứt phá trong việc nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm từ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch, thông minh.

Lâm Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu