Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X của Đảng về “tam nông”, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ... Sau 9 năm thực hiện, cả nước đã đạt và vượt mục tiêu đặt ra, tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đó; 100% số xã có điện lưới quốc gia.
Hiện cả nước có trên 4.500 xã đạt chuẩn NTM, vượt 1% so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, ngoài diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe người dân đã không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm mạnh. Khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các xã NTM cho thấy, gần 26% hộ dân rất hài lòng, 59,72% hài lòng và 14,9% hộ hài lòng ở mức trung bình về kết quả của chương trình. Còn tại cấp huyện NTM, có gần 97% tỷ lệ người dân hài lòng. Bên cạnh xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp đạt 2,95%/năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng như rau, củ, quả, gạo, trái cây... đều tăng nhanh qua mỗi năm.
Năm 2009, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú là một trong 11 xã của cả nước được Chính phủ chọn thực hiện thí điểm chương trình xây dựng NTM. Từ một xã có cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân hết sức khó khăn nhưng trong quá trình xây dựng NTM, Tân Lập đã có những bứt phá ngoạn mục để hoàn thành sớm 19 tiêu chí theo quy định. Từ thực tế Tân Lập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách... hỗ trợ xây dựng NTM. Đặc biệt là ở nhiều địa bàn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình về xây dựng NTM. Nhờ đó, đến hết năm 2018, Bình Phước có 35 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu hết năm 2019, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM... Chính nhờ thực hiện phong trào xây dựng NTM, những năm qua kinh tế, xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, thu nhập bình quân của người dân ở mức khá của cả nước với 58,3 triệu đồng/người vào năm 2018...
Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM vẫn còn rất nhiều khó khăn, trở ngại, chưa đảm bảo tính bền vững và liên tục. Vì vậy, các cấp, ngành cần tiếp tục tuyên truyền để người dân cả nước hiểu rõ hơn nữa về xây dựng NTM là sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng và nhân dân để tạo nền tảng vững chắc cho xã hội, vừa đẩy nhanh tốc độ công cuộc hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Tấn Phong
