Không chỉ ở Bình Phước mà thời gian qua tại một số địa phương cũng đã xảy ra những vụ việc tương tự. Điển hình là vào chiều 10-6-2019, tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhóm thanh niên côn đồ ngang nhiên cầm hung khí xông vào nhà dân chém người bị thương. Những vụ việc vừa qua cho thấy, cách hành xử của một bộ phận thanh thiếu niên theo kiểu côn đồ manh động, coi thường tính mạng và tài sản của người khác diễn ra ngày càng đáng lo ngại. Các vụ việc vi phạm pháp luật rồi sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nhưng cho thấy tình trạng đạo đức ở một bộ phận người trẻ “có vấn đề”.
Các chuyên gia cho rằng, lý do khiến cái ác, cái xấu ở lứa tuổi thanh thiếu niên có chỗ nương náu và bùng phát khi gặp thời điểm thích hợp, một phần là do cách giáo dục. Trong gia đình, việc quản lý, dạy dỗ con trẻ của các bậc cha mẹ có chiều hướng lỏng lẻo và chưa thực sự quan tâm đúng mức. Trong trường học, việc giáo dục về đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên hiện nay còn chung chung, không thường xuyên và thiếu sức thuyết phục. 2 môi trường quan trọng tạo nên nhân cách này còn nhiều tồn tại, yếu kém, khiến người trẻ không đủ khả năng để chọn lọc đối tượng giao tiếp, không phân biệt được đúng - sai nên rất dễ bị kích động, lôi kéo vào con đường phạm tội.
Ngoài ra, một bộ phận lớp trẻ có sự lệch lạc về đạo đức, lối sống là do bị ảnh hưởng của các loại văn hóa độc hại, phim ảnh, trò chơi mang tính khiêu dâm, bạo lực trên internet. Trong khi đó, tính hiếu thắng, muốn tự khẳng định mình, muốn thể hiện cái tôi cá nhân cũng là một trong những lý do khiến một số thanh niên thực hiện hành vi phạm tội với tính chất và mức độ nguy hiểm. Trong bối cảnh hàng triệu đoàn viên, thanh thiếu niên đang nỗ lực học tập, lao động để phát triển chính mình, góp phần xây dựng xã hội, thì tình trạng nêu trên cần được báo động và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để hiện tượng một số người trẻ đua theo, học đòi lối sống không lành mạnh, lười nhác, chỉ biết hưởng thụ không thể nhen nhóm, lan rộng. Công việc đó cần triển khai trên diện rộng, với những biện pháp hữu hiệu, bắt đầu bằng chính trách nhiệm từ mỗi gia đình, nhà trường cũng như các tổ chức xã hội và cả hệ thống chính trị.
Theo đó, cần hướng lớp trẻ đến những hoạt động có ích trong cộng đồng, xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội, xây dựng lý tưởng sống cao đẹp; đồng thời quyết liệt lên án, tẩy chay hành vi sa sút về đạo đức. Song song đó là xã hội phải được quản lý chặt chẽ bằng pháp luật. Việc thực thi luật pháp nghiêm minh cũng đồng nghĩa với việc bảo đảm trên thực tế các quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của con người; sự tôn trọng các giá trị xã hội, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại tính mạng, tài sản nhân dân. Nếu không ngăn chặn kịp thời những hành động của côn đồ, xu hướng sống tiêu cực này có thể lây lan trong xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của đất nước, dẫn đến hậu quả khôn lường.
Hà Thanh
