BP - Bia, rượu là đồ uống vốn được dùng trong các dịp cưới hỏi, lễ, tết. Thế nhưng, một tiệc cưới vừa được tổ chức tại ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú lại “nói không” với rượu, bia! Một số người lúc đầu tỏ vẻ không vui, nhưng số đông lại cảm thấy thú vị và ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tham dự một đám cưới mà trên bàn tiệc không hề có sự xuất hiện của những chai bia hay ly rượu. Thay vào đó trong bữa tiệc chỉ sử dụng các loại nước ngọt và nước lọc. Vượt qua “truyền thống”, chủ nhân của bữa tiệc đã quyết định chọn sự an toàn cho mọi người sau khi dự tiệc cưới ra về, tránh những hệ lụy của rượu, bia. Đây là việc làm đáng được nêu gương và cần nhân rộng trong cộng đồng.
Bởi lẽ, thời gian gần đây, có nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra, biến đám cưới thành đám tang, những người đi dự tiệc hỷ nhưng vì bia, rượu mà trở thành tội phạm. Điều đáng nói là phần lớn các vụ án xảy ra trong đám cưới đều do các đối tượng đã ngấm hơi men nên không điều chỉnh được hành vi của mình. Khi đã sử dụng bia rượu, người uống giao tiếp với nhau thường không làm chủ được bản thân, xảy ra to tiếng, cãi lộn, gây gổ, dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát. Trong một báo cáo công bố năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt ở bậc cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Và điều đáng lo ngại là tốc độ tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam tăng tỷ lệ thuận với tai nạn giao thông từ ma men. Đó là những hồi chuông báo động, cần có giải pháp để người dân sử dụng rượu, bia như thế nào cho phù hợp, nhất là trong các đám tiệc.
Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có quy định: “Vận động, khuyến khích đưa quy định về việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, quy ước”. Đây là nội dung mang tính hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thực hiện việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia mà không mang tính chất bắt buộc. Tuy nhiên, với thực trạng lạm dụng rượu, bia như hiện nay thì việc đưa vào luật vấn đề này nhằm mục đích để dần thay đổi thói quen sử dụng rượu, bia ở mức có hại của người dân là rất cần thiết. Đây cũng sẽ là một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng lạm dụng bia, rượu. “Truyền thống” đám tiệc là phải có bia, rượu để nhậu nhẹt đã ăn quá sâu vào tư tưởng của người dân nước ta. Vì vậy, cần phải làm cho mọi người hiểu rằng, bên cạnh những phút giây vui vẻ nhất thời đó, là những hiểm họa khôn lường từ việc uống rượu, bia có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đám cưới không bia, rượu mà cụng ly nước ngọt, nước suối với nhau cũng thấy rất vui, đặc biệt là với những người cao tuổi và phụ nữ. Cùng với đó, không rượu, bia bữa tiệc ai cũng ăn được nhiều, cảm thấy ngon miệng, mọi người chuyện trò tỉnh táo, vui vẻ. Đi đám tiệc không phải nhậu say, hại đến sức khỏe mà lại ăn uống ngon miệng thì có lẽ ai cũng thích. Tuy nhiên, để tổ chức một tiệc cưới “nói không với bia, rượu” như hai bạn trẻ tại ấp Nam Đô vừa qua cũng không dễ dàng gì. Bởi, phải có sự thống nhất, đồng lòng, quyết tâm cao giữa hai bên gia đình cô dâu và chú rể. Do đó, chính quyền xã, huyện nên có sự biểu dương, khen thưởng kịp thời để nét đẹp văn hóa trong tiệc cưới được lan tỏa, nhân rộng ra nhiều hơn trên địa bàn các khu dân cư.
Hà Thanh
