BP - Mặc dù thời gian qua, các cấp và ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), nhưng điều không mong muốn đã đến. Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có 3 ổ DTLCP được phát hiện tại 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Thông tin DTLCP ở một số địa phương bắt đầu xuất hiện từ ngày 1-2-2019, nhưng phải lấy mẫu xét nghiệm tại nhiều phòng thí nghiệm, tham vấn quốc tế, sau đó mới khẳng định đây là mầm bệnh mới.
Khi phát hiện các ổ dịch, ngay lập tức chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã vào cuộc tiêu hủy toàn bộ số heo bệnh và ngăn chặn việc bán heo ra ngoài. Đồng thời tổng vệ sinh khu vực có dịch, đường ra vào ổ dịch; thành lập chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt heo vùng có dịch; tổ chức rà soát tình hình đàn heo trên địa bàn; lấy mẫu xét nghiệm ở các hộ chăn nuôi heo xung quanh hộ có dịch. Đến thời điểm này, xung quanh khu vực phát hiện dịch bệnh không phát sinh ổ dịch mới và đã qua 18 ngày, về cơ bản các ổ dịch được khống chế.
Hiện nay, DTLCP lan rộng ở Trung Quốc, Mông Cổ và nhiều nước khác, trong đó có những ổ dịch ở rất gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nước ta lại có đường biên giới đất liền với Trung Quốc dài hơn 1.400km nên lưu lượng người, phương tiện qua lại rất lớn; việc nhập lậu heo qua biên giới chưa được kiểm soát triệt để nên vẫn còn tình trạng buôn lậu heo và sản phẩm từ heo. Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam thời gian qua tăng đột biến và không ai có thể khẳng định 100% số du khách này không mang theo mầm bệnh vào Việt Nam. Tuy các ổ DTLCP đã được ngăn chặn nhưng không thể biết ở những địa phương nào đang có ổ dịch chưa được phát hiện và nguy cơ bùng phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Chăn nuôi đang là thế mạnh kinh tế của Bình Phước với tổng đàn heo khoảng 400 ngàn con, trong đó trên 60 ngàn con nuôi ở nông hộ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Nếu xảy ra DTLCP thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. Để ngăn chặn DTLCP, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tỉnh đã đề ra, rất mong ngành chức năng và người chăn nuôi trong tỉnh thường xuyên tổ chức vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt các mầm bệnh; ngăn chặn triệt để các loại côn trùng tiếp xúc đàn heo; mua con giống rõ nguồn gốc; không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa nấu chín... Các trang trại quy mô lớn cần tăng cường biện pháp an toàn sinh học; có biện pháp ngăn chặn côn trùng; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi và lân cận cùng các tuyến đường ra vào trại.
Khi phát hiện heo bệnh, nghi bị bệnh, người chăn nuôi phải báo chính quyền và cơ quan chuyên môn để lấy mẫu xác định nguyên nhân. Tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh, heo nghi bị bệnh, các sản phẩm thịt heo bệnh; không vứt xác heo chết ra môi trường. Giải pháp duy nhất là tiêu hủy, vì bệnh này không điều trị được và chưa có vắc-xin phòng ngừa. Do DTLCP không lây sang người nên người tiêu dùng không lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt heo mà nên lựa chọn những sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Lâm Phương
