Thứ 3, 04/11/2025 20:36:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:48, 16/02/2019 GMT+7

Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Thứ 7, 16/02/2019 | 08:48:00 136 lượt xem

BP - Trong những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh về tình hình dịch bệnh. Bệnh sởi, sốt xuất huyết đã bùng phát tại nhiều địa phương và có nơi tạo thành những ổ dịch. Đây là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra khi thời tiết nồm ẩm kéo dài nên tốc độ lây nhiễm rất cao từ người sang người, chủ yếu qua đường hô hấp. Việc phòng, chống dịch bệnh đã và đang trở nên cấp bách đối với ngành y tế, chính quyền các cấp và mọi người dân. Tỉnh Bình Phước tuy chưa có dịch bệnh xảy ra nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thời tiết những tháng đầu năm 2019 có nhiều thay đổi bất thường, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, làm cho cơ thể con người phải tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến sức đề kháng giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, theo quy luật, thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa xuân với độ ẩm tăng cao, mưa phùn kèm theo ẩm ướt là thời điểm rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như: sởi, thủy đậu, cúm, ho gà, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết... phát sinh và phát triển. Đặc biệt, sau tết là thời điểm mùa lễ hội diễn ra, nhu cầu giao lưu, đi lại lớn khiến nhiều loại bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trở lại.

Từ thực tế đó, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ quan tăng cường giám sát dịch bệnh và mở rộng diện giám sát tại cộng đồng, cửa khẩu; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện sớm, khoanh vùng, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan diện rộng. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) yêu cầu sự phối hợp liên ngành, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia cầm có nguy cơ lây nhiễm sang người. Các cơ quan chức năng liên quan cần thực hiện tốt hoạt động bắt giữ, tiêu hủy gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, thực phẩm không an toàn. Đối với người dân cần đặc biệt lưu ý, quan tâm chủ động bảo vệ sức khỏe của mình thông qua các biện pháp như tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch (đối với các bệnh có vắc-xin tiêm phòng như: sởi, rubella, ho gà...); hạn chế đến những chỗ đông người; tăng cường giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình. Đối với những hộ chăn nuôi khi phát hiện gia cầm bệnh, chết, tuyệt đối không được giết mổ, sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

Việc phòng, chống dịch bệnh cần phải quyết liệt và triệt để ngay từ những ca bệnh đầu tiên sẽ tạo được hiệu quả lớn không để dịch lây lan. Công tác truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng để người dân chủ động tham gia các hoạt động phòng bệnh. Một yếu tố hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh đó là sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành cũng như đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Việc tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch là ngành y tế, còn chỉ đạo điều hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch là trách nhiệm của chính quyền các cấp. Chính quyền cấp cơ sở, nhất là vùng có dịch bệnh cần chỉ đạo quyết liệt và tạo được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội liên quan để triển khai một cách đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nơi nào được chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát thì chắc chắn nơi đó dịch bệnh nhanh chóng được khống chế và dập tắt kịp thời.

Thanh Hà

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu