BP - Sáng 12-10, tại Hà Nội diễn ra hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình thoát nghèo giai đoạn 2016-2020. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động trong Tháng cao điểm vì người nghèo với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã làm việc với Chính phủ về kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”; Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phát động ủng hộ người nghèo thông qua chương trình tin nhắn. Và 2 ngày nữa, vào tối 17-10, chương trình “Chung tay vì người nghèo 2018” sẽ được truyền hình trực tiếp nhằm ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Những năm gần đây, các hoạt động vì người nghèo không chỉ gói trọn trong tháng 11 - Tháng cao điểm vì người nghèo mà đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục ở mọi cấp, mọi ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và lan tỏa cả cộng đồng. Hoạt động chăm lo cho người nghèo cũng không còn đơn thuần là hỗ trợ tiền, vật phẩm mà đã hướng đến hỗ trợ bền vững như sinh kế, kiến thức pháp luật, kỹ năng... cho người nghèo; cải thiện hạ tầng cho đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, tháng 11 hằng năm luôn là thời gian cao điểm của các hoạt động vì người nghèo. Năm nay, tính đến ngày 31-7, chương trình nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đã nhận được trên 41,4 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ chương trình an sinh xã hội trên 227 tỷ đồng để khám chữa bệnh, xây nhà ở, công trình thiết yếu, làm cầu, đường, trường học.... cho người nghèo.
Tại Bình Phước, trong 9 tháng UBMTTQVN các cấp đã vận động được 17,5 tỷ đồng, trong đó UBMTTQVN tỉnh vận động được 16,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh còn thành lập các đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn 11 huyện, thị. Hết tháng 9, Ban vận động “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ và chuyển vốn hỗ trợ xây dựng 488 căn nhà, trị giá 26.540 triệu đồng. Đến nay, UBMTTQVN các huyện, thị đã bàn giao 204 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Rồi từng huyện, thị, xã, phường, thôn, ấp, tổ chức chính trị - xã hội, các nhóm thiện nguyện; thậm chí từng dòng họ, gia đình... cũng đã có những việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm người nghèo, đối tượng yếu thế. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2020. Điểm nhấn của nghị quyết này là phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 2% hộ nghèo là đồng bào DTTS. Hiện toàn tỉnh còn 10.760 hộ nghèo, trong đó 5.349 hộ nghèo DTTS, chiếm 49,71% tổng hộ nghèo; cận nghèo có 7.042 hộ, trong đó 3.097 hộ DTTS. Đề ra chỉ tiêu mỗi năm giảm 2%, nghĩa là phải giảm được 107 hộ đồng bào DTTS nghèo và 62 hộ cận nghèo. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng gì. Không phải bây giờ mà từ trước tới nay, giảm nghèo trong đồng bào DTTS luôn rất khó. Thế nên việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND với mục tiêu cụ thể như đã nêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh. Chắc chắn tỉnh sẽ có chương trình, đề án để nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống.
Mục tiêu lớn, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm là giảm nghèo với những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp từng giai đoạn và luôn gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những nỗ lực giảm nghèo của Bình Phước và cả nước không chỉ nâng cao đời sống người nghèo mà còn góp phần quan trọng củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước.
Nguyên Thủy
