BP - Tại hội nghị tập huấn triển khai dự án xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững ở Quảng Ngãi, chiều 29-8, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cho rằng: Một trong những yếu tố quan trọng trong giảm nghèo là phải xây dựng các mô hình hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Đây không phải là vấn đề bây giờ Ủy ban Trung ương MTTQVN mới quan tâm thực hiện, mà công tác giảm nghèo bền vững đã được MTTQ các cấp thực hiện thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua.
Những năm qua, nước ta đã thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, tình trạng tái nghèo có xu hướng ngày càng tăng. Do vậy, việc xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, có trọng tâm, trọng điểm chính là một trong những yếu tố tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu thoát nghèo bền vững. Minh chứng là 6 tháng đầu năm 2018, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện 12 mô hình liên kết phát triển kinh tế, như: Chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học ở xã Long Giang (Phước Long); trồng tiêu và chăn nuôi dê tại xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập); trồng quýt đường tại xã Tân Thành (Đồng Xoài)... Đồng thời, xây dựng và duy trì 65 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, như: Chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Bình Minh (Bù Đăng), Lộc Hưng (Lộc Ninh), Phước Minh, Đắk Ơ (Bù Gia Mập); nuôi dê sinh sản tại xã Phước Thiện (Bù Đốp)... Từ đó tạo điều kiện giúp 25.725 lượt hộ nghèo, khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 10.760 hộ nghèo, trong đó 5.349 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 49,71%; cận nghèo 7.042 hộ, trong đó 3.097 hộ đồng bào DTTS, chiếm gần 44%.
Qua tìm hiểu được biết, phần lớn hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngại học hỏi kinh nghiệm, không ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, những hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cùng lúc nhận được nhiều nguồn hỗ trợ từ những chính sách khác nhau, nhưng mỗi lần một khoản nhỏ, không đủ phục vụ sản xuất đồng bộ với quy mô lớn, tạo sức bật thoát nghèo. Thậm chí, không ít trường hợp có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, không chịu tiếp cận các mô hình sản xuất hiệu quả để ứng dụng vào thực tế sản xuất.
Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, rất mong các cấp, các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo ở những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong tỉnh; các xã, thôn thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn để rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo giữa các vùng, khu vực trong tỉnh. Đồng thời đề nghị đến cấp có thẩm quyền nâng định mức phân bổ đối với các dự án giảm nghèo vì định mức hiện nay tương đối thấp, khó triển khai cho nhiều đối tượng là hộ nghèo muốn tham gia mô hình. Nhất là, phải coi trọng xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, từ đó giới thiệu, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, để người nghèo không còn tâm lý tự ti, mặc cảm mà ý thức vươn lên trong cuộc sống.
Lâm Phương
