Thứ 2, 27/10/2025 16:28:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:44, 29/06/2018 GMT+7

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

Thứ 6, 29/06/2018 | 08:44:00 187 lượt xem

BP - Sáng 27-6, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF 6) ở TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại đang chịu nhiều tác động nghiêm trọng do suy thoái, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra. Nếu không có những giải pháp tổng thể, các quốc gia, dân tộc và mọi người dân sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Thủ tướng cũng khẳng định: Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng đến phát triển bền vững.

Một thực tế không thể phủ nhận là Việt Nam đã và đang nỗ lực ứng phó ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tại kỳ họp thứ 4, ngày 17-12-1993, Quốc hội khóa IX đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường với  những biện pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với 13 nội dung: Phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu vực ô nhiễm môi trường; kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm; cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm... và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Ngoài huy động nguồn lực của cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương còn xử lý nghiêm những dự án gây ô nhiễm môi trường lớn, như Formosa Hà Tĩnh, nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở Bình Thuận, Vedan Việt Nam ở Đồng Nai, Huyndai Vinashin ở Khánh Hòa...

Tại Bình Phước, từ đầu năm đến nay ngành chức năng đã phát hiện 139 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính 133 vụ với số tiền 1,262 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý các vụ còn lại. Ngoài đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, các cấp, các ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ nguồn nước sạch và đa dạng sinh học... Từ đó hạn chế sự gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm, nhất là tại các khu công nghiệp. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, điển hình như Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh duy trì hoạt động hiệu quả 53 tổ phụ nữ thu gom rác thải, 9 câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lon; 22 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại các xã, thị trấn... giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Trả lời phản ánh của cử tri xã Minh Hưng (Chơn Thành) tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 10-1-2018 về việc một số doanh nghiệp trên địa bàn lén lút xả thải gây ô nhiễm môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, chủ trương của tỉnh là không chấp nhận doanh nghiệp làm ăn gian dối. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo huyện, xã phải phối hợp kiểm tra doanh nghiệp lợi dụng trời mưa xả nước thải ra môi trường. Nếu phát hiện phải xử lý nghiêm, ai bao che để doanh nghiệp xả trộm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Từ sự nỗ lực của các cấp, ngành trong đấu tranh bảo vệ môi trườngsống thời gian qua một lần nữa khẳng định, tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ tại hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác này. Bởi cũng theo lời Thủ tướng, bảo vệ môi trường là vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Lâm Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu