BP - Đó là chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6-2018. Việc Chính phủ chọn chủ đề này là muốn nhắc nhở mọi người về nguy cơ và thảm họa của ma túy trong giới trẻ. Đây là vấn đề nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà đang hiện hữu ở nhiều nước trên thế giới. Chủ đề này cũng phù hợp với thông điệp của Liên hiệp quốc nhân ngày 26-6 năm nay: “Trước hết hãy lắng nghe - Lắng nghe con trẻ là một trong những bước ban đầu để giúp các em phát triển khỏe mạnh và an toàn”.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, đối tượng sử dụng ma túy đang ngày càng “trẻ hóa”. Từ năm 2010-2017, trên thế giới, số người sử dụng ma túy trong độ tuổi 15-64 đã tăng từ 226 triệu lên 255 triệu người. Đi kèm với thực tế này là tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng và tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp. Ở nước ta, với vai trò chủ đạo, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan thường xuyên tổ chức triển khai chương trình phòng, chống ma túy; cùng với các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, tổng điều tra rà soát các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 22.346 vụ, bắt giữ 34.494 đối tượng liên quan đến ma túy. Quý 1/2018, các lực lượng cũng phát hiện và bắt giữ 6.766 vụ việc, với 9.713 đối tượng có liên quan. Hiện nội địa còn khoảng 2.000 điểm và gần 300 tụ điểm phức tạp về ma túy hoạt động mua bán lẻ.
Bình Phước là tỉnh có tuyến biên giới dài, tiếp giáp nhiều tỉnh của Vương quốc Campuchia. Trên biên giới có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và nhiều lối mở qua lại biên giới, nên tội phạm ma túy thường lợi dụng yếu tố này để mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về Bình Phước. Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Mặc dù số lượng bắt giữ, xử lý ngày càng nhiều nhưng số người nghiện ma túy vẫn không giảm, đặc biệt là số nghiện ma túy tổng hợp đang bị “trẻ hóa” và tăng lên, kéo theo các tệ nạn trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng tham gia vận động, tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến ma túy. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020. Lực lượng công an chủ động tăng cường điều tra xác minh các địa bàn, đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá.
Để công tác phòng, chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả, ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy, vạch trần thủ đoạn của tội phạm ma túy; đưa các vụ án ma túy xét xử lưu động để mọi người biết chủ động phòng chống. đồng thời, biểu dương khích lệ, nhân rộng những nhân tố tích cực điển hình trong phong trào xây dựng và phát triển mô hình cơ quan, trường học, xã không có ma túy. Trước hết phải tuyên truyền, giáo dục trực tiếp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên..., sao cho mọi nơi, mọi chỗ, mọi tầng lớp, đối tượng đều có thể tiếp cận được những vấn đề rất cơ bản của phòng, chống ma túy.
Hà Thanh
