Thứ 3, 04/11/2025 08:40:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:06, 30/05/2018 GMT+7

Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay!

Thứ 4, 30/05/2018 | 08:06:00 106 lượt xem

BP - Tuần lễ phòng, chống tác hại thuốc lá bắt đầu từ ngày 25 đến hết 31-5. Năm 2018, chủ đề của Ngày thế giới không thuốc lá (31-5) được Tổ chức Y tế thế giới chọn là “Thuốc lá và bệnh tim mạch”. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới muốn gửi cảnh báo tới cộng đồng về mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch; kêu gọi các quốc gia hành động kịp thời, hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá. Ở nước ta các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá đã và đang diễn ra đồng loạt ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Ai cũng biết, trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học độc hại, khoảng 69 chất gây ung thư. Nicotin trong khói thuốc được xếp vào nhóm có tính dược lý gây nghiện tương tự cocain và heroin. Điều đáng nói, khói thuốc còn gây ra hơn 25 căn bệnh như tim mạch, các bệnh về hô hấp, ung thư phổi... Mỗi năm thuốc lá giết chết khoảng 6 triệu người, trong đó trên 5 triệu người trực tiếp sử dụng thuốc lá và khoảng trên 600.000 người chết do “hút thuốc lá” thụ động. Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Mỗi năm, nước ta có khoảng 40.000 ca tử vong liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tác động của thuốc lá khiến chi phí y tế tăng cao; mất năng suất lao động; mất ngoại tệ do nhập khẩu nguyên liệu và thuốc lá; suy thoái môi trường do khói thuốc gây ra... Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc tuy đã giảm nhưng hiện cả nước vẫn có tới 47,4% người hút.

Tại Bình Phước, hiện vẫn chưa có cơ quan nào thống kê có bao nhiêu người hút thuốc và những đối tượng do hút thuốc mắc bệnh dẫn đến tử vong là bao nhiêu. Lãnh đạo ngành y tế tỉnh cho rằng, việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa đồng bộ, chủ yếu vẫn chỉ là tuyên truyền. Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa quy định rõ ai là người có thẩm quyền xử phạt người vi phạm hút thuốc. Tháng 6-2016, tại hội thảo “Đại biểu dân cử với việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại Bình Phước, các đại biểu cho rằng, để Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống cần phải có công cụ giám sát, đa dạng hình thức tuyên truyền và tuyên truyền lâu dài, bền bỉ, sâu rộng để người dân nhận thức rõ tác hại của thuốc lá. Đồng thời với các biện pháp của Chính phủ, từng địa phương phải nghiêm cấm triệt để và toàn diện quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

Những con số về tác hại do thuốc lá gây ra là rất nặng nề. Thế nhưng để giảm tỷ lệ người hút thuốc lá còn rất nhiều gian nan. Thuốc lá vẫn được bày bán tràn lan ở mọi nơi và bất kỳ người lớn hay trẻ em đều dễ dàng mua được. Giá thuốc lá tại Việt Nam hiện quá rẻ so với các nước trong khu vực. Do xử phạt không nghiêm khiến nhiều người sẵn sàng hút thuốc lá bất kể nơi nào. Vì vậy, dù có đủ lực lượng để xử phạt, cùng với sự nỗ lực hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá thì vấn đề quan trọng và mang tính quyết định vẫn là ý thức của người sử dụng thuốc lá. Người nghiện thuốc lá cần có quyết tâm cai nghiện cao, trước hết để tránh bệnh tật cho mình; cao hơn là góp phần bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay!

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu