Thứ 3, 04/11/2025 08:36:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:47, 27/02/2018 GMT+7

Sự vất vả của nghề thầy thuốc

Thứ 3, 27/02/2018 | 09:47:00 127 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, xã hội đã có những đánh giá cao về các thành tựu của ngành y và đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả - thăm khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những ngày lễ, tết, khi mọi người được sum vầy đầm ấm bên người thân thì đội ngũ y, bác sĩ phải vật lộn với 4.200 ca nhập viện vì đánh nhau; 37.376 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông.

Đó là chưa kể hàng ngàn ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tai nạn pháo nổ và nhiều nguyên nhân khác. Riêng ở tỉnh Bình Phước, các y, bác sĩ trong 7 ngày tết cũng phải gồng mình để cấp cứu 1.366 trường hợp nhập viện, trong đó có 411 trường hợp tai nạn giao thông, 37 trường hợp đánh nhau... Những con số nêu trên cho thấy, nghề thầy thuốc vất vả như thế nào và sự hiện diện của đội ngũ y, bác sĩ trong xã hội là rất quan trọng đối với sức khỏe và mạng sống của con người.

Thầy thuốc là nghề thường xuyên không có được giấc ngủ ngon, ít có được bữa cơm đầm ấm bên gia đình, nhưng lại có nhiều sự rủi ro trong nghề nghiệp. Đã vậy, thầy thuốc còn phải dành rất nhiều thời gian cho bệnh viện, cho học tập nghiên cứu kiến thức y khoa. Có bác sĩ nói vui: “Sáng mở mắt ra là thấy bệnh viện, chiều nhắm mắt lại là thấy bệnh nhân”. Người thầy thuốc có nhiệm vụ chia sẻ và lấy đi những đau đớn cho bệnh nhân để trả về xã hội những con người khỏe mạnh. Còn với những người bệnh thì nhiệm vụ của họ chính là lòng biết ơn và trả công xứng đáng cho những cố gắng của người thầy thuốc. Ai cũng biết trên đời này cái quý nhất đối với con người là sức khỏe. Dẫu không muốn chút nào nhưng ai cũng đều phải đối mặt với ốm đau bệnh tật, vì vậy cuộc sống luôn cần đến những người thầy thuốc. Xã hội đòi hỏi người thầy thuốc phải đáp ứng yêu cầu cao và phải có trách nhiệm cho chính cuộc sống của mỗi người; trong khi đó lại quên đi rằng những người làm nghề y cũng cần được sống đầy đủ nhu cầu vật chất; họ cũng cần một cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên gia đình.

Tuy nhiên, vì sức khỏe của người dân, thời gian qua, Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong toàn ngành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế đã bước đầu đạt những kết quả đáng khích lệ. Ý thức của cán bộ y tế đã có sự thay đổi từ tư tưởng “ban ơn” sang “cung cấp dịch vụ, phục vụ” người bệnh. Cuối năm 2017, mức độ hài lòng của người bệnh đối với phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế cả nước đạt 89,8%; trong đó tuyến Trung ương 88%; tuyến tỉnh 94%; tuyến huyện 85,7%. Hiện nay, nhiều bệnh viện đang dần chuyển sang việc phục vụ bệnh nhân như phục vụ khách hàng, nhờ đó các bệnh viện đã có những thay đổi rõ rệt. Đối với Bình Phước, một tin vui trong đầu năm 2018 là Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận chuyển giao 4 gói kỹ thuật chuyên ngành chấn thương chỉnh hình từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Theo Sở Y tế, năm 2018 là giai đoạn 2 của đề án Bệnh viện vệ tinh. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Phước tiếp nhận kỹ thuật dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, xin chúc những người thầy thuốc, những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y luôn phấn đấu thực hiện tốt thiên chức của mình và ngày càng nhận được nhiều lời cảm ơn từ bệnh nhân!

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu