Thứ 2, 03/11/2025 06:07:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:09, 02/02/2018 GMT+7

Ý tưởng hay, việc làm tốt

Thứ 6, 02/02/2018 | 10:09:00 153 lượt xem

BP - Vận động nhà hảo tâm và các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội đóng góp mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh nghèo là cách làm sáng tạo của Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành. Nhiều năm qua, Phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành luôn duy trì mức thu BHYT đạt gần 100%, đứng nhất, nhì toàn tỉnh. Đây là một trong những ý tưởng hay, việc làm tốt hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có trên 90% số dân Việt Nam tham gia BHYT.

BHYT là một chính sách xã hội đặc biệt quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia và tiến tới BHYT toàn dân được thể hiện nhất quán trong nhiều nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa, tập trung chỉ đạo thực hiện. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước, những năm qua, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức xã hội bằng nhiều hình thức đã tích cực hỗ trợ, mua và tặng thẻ BHYT cho người dân còn gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế, ở vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật. Cách làm của Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình là một ví dụ điển hình và không phải lãnh đạo phòng GD-ĐT nào cũng dám làm và hơn hết là dám chịu trách nhiệm từ quyết định của mình. Đó là: “Tôi chỉ đạo các trường đề xuất với phụ huynh ưu tiên đóng BHYT trước, các khoản khác sẽ thu sau. Với những em hoàn cảnh khó khăn nhưng không trong diện miễn giảm như học sinh ở nhà trọ, cha mẹ không có việc làm ổn định, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo... không có điều kiện tham gia BHYT thì nhà trường tổ chức vận động nhà hảo tâm, tổ chức xã hội từ thiện hỗ trợ học bổng bằng thẻ BHYT”. Bên cạnh đó, hằng năm, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều sử dụng học bổng được các công ty, nhà hảo tâm tài trợ trong dịp khai giảng năm học để đóng BHYT...

Luật BHYT quy định bắt buộc tham gia BHYT toàn dân, tuy nhiên về cơ bản vẫn là vận động tự nguyện. Hiện ở nước ta vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia BHYT. Với người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, ở vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số, việc lo cái ăn trước mắt là chuyện hết sức vất vả, huống hồ mua thẻ BHYT. Đến khi đổ bệnh, họ lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo và bệnh tật. Đặc biệt, từ tháng 6-2017, giá viện phí và các dịch vụ khám, chữa bệnh tăng mạnh với nhóm bệnh nhân không sử dụng BHYT. Những gia đình chưa tham gia BHYT không may mắc bệnh khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao mới thấm thía giá trị của việc tham gia BHYT. Đúng như câu nói của em Nguyễn Thị Trường Vy, lớp 8A4 Trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành), bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, được BHYT chi trả hơn 300 triệu đồng: “Gia đình em rất khó khăn. Chi phí điều trị mất rất nhiều tiền, nếu không có BHYT, ba mẹ em không biết phải xoay xở ra sao”.

Cách làm của Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành và những ví dụ thực tế cho thấy, vận động đối tượng tham gia BHYT không quá khó, quan trọng hơn cả là sự linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu... Những hành động cụ thể đó thực sự là động lực giúp mọi người dân hiểu sâu, hiểu đúng về tính nhân văn của chính sách BHYT, để từ đó có ý thức, trách nhiệm tham gia, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và góp phần chia sẻ với cộng đồng.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu