Năm 2016, sau Đại hội Đảng XII và Quốc hội khóa XIV đi vào hoạt động, Chính phủ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới đã phát đi thông điệp mang tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Đó là quyết tâm xây dựng một “Chính phủ kiến tạo”. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chính phủ khẳng định doanh nghiệp là động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2016 kết thúc khi tạo tiền đề cho sự ra đời của hàng chục ngàn doanh nghiệp trong cả nước.
Năm 2017, tiến thêm một bước nữa trên con đường hoàn thiện, Chính phủ đưa ra phương châm xây dựng “Chính phủ hành động, kiến tạo và phát triển”. Sau 1 năm nhìn lại, thông điệp ấy đã lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế. Đó là một thông điệp về quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đó còn là thông điệp về các chính sách và nỗ lực xây dựng một Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Từ thông điệp đó, các chính sách cởi mở, thông thoáng và hành động vì doanh nghiệp, vì sự phồn vinh của đất nước đã góp phần không chỉ đưa kinh tế nước ta tăng trưởng mức rất cao sau nhiều năm, mà còn nâng vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế lên một bậc mới.
Năm 2018, Chính phủ đề ra phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Có thể thấy, chưa bao giờ Chính phủ sâu sát đến từng vấn đề của quốc gia trong phát triển kinh tế như thông điệp của năm 2018. Nắm rõ hoạt động của các địa phương, Thủ tướng chỉ đạo: Quan trọng nhất là tổ chức thực hiện. Đó là khâu yếu, một nút thắt cổ chai hiện nay phải được tháo gỡ. Từ lời nói đến hành động, từ hội trường ủy ban, tỉnh ủy đến dân, đến cơ sở phải giảm khoảng cách tốt hơn nữa...
Lịch sử thế giới cho thấy, nhiều nước đi sau có thể sánh ngang, thậm chí vượt trước các quốc gia đi trước bằng những đột phá. Là người yêu nước, mỗi người con sinh sống trên đất nước Việt Nam hãy đoàn kết trước 10 chữ thông điệp của Chính phủ để biến thông điệp ấy thành hiện thực.
Trần Phương
