Thứ 2, 03/11/2025 06:09:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:43, 12/12/2017 GMT+7

Không lẽ cứ “đến hẹn lại lên”?

Thứ 3, 12/12/2017 | 07:43:00 117 lượt xem

BP - Là người mở đầu phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, dù đã chuẩn bị một văn bản giải trình khá đầy đủ nội dung chất vấn của các tổ đại biểu trước kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT vẫn nhận thêm 9 lượt ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường, trong đó có đại biểu chất vấn 2 lần. Trong rất nhiều nội dung chất vấn Giám đốc Sở GD-ĐT, đại biểu quan tâm nhất là tình trạng lạm thu dịp đầu năm học và bất cập trong kiểm soát chi nguồn thu xã hội hóa tại các trường.

Giải trình về tình trạng lạm thu khá phổ biến tại các trường trên địa bàn tỉnh, thu tiền nhưng không có phiếu thu, không cho phụ huynh ký nhận... ông Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngay từ đầu năm học, sở đã ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh công tác thu - chi, vận động đóng góp tại các trường. Trong tháng 10, sở đã thanh tra tại 4 huyện, thị xã và 8 đơn vị trường học. Từ kết quả thanh tra, ông Giám đốc sở cho rằng, tuy vẫn còn sai sót như chưa triển khai họp giữa nhà trường với ban đại diện hội cha mẹ học sinh để thống nhất các khoản thu - chi trong năm học; lập dự trù thu - chi nhưng không theo đúng hướng dẫn; vẫn còn trường hợp chi sai quy định... nhưng ông khẳng định năm học này đã có chuyển biến tốt hơn so với các năm học trước. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, cụ thể là giáng chức một hiệu trưởng và chuyển qua trường khác, đồng thời chỉ đạo nhà trường trả lại số tiền lạm thu cho phụ huynh.

Tuy nhiên, có 3 đại biểu chưa đồng tình với phần trả lời của ông Giám đốc Sở GD-ĐT về nội dung lạm thu. Đại biểu cho rằng: Học phí là khoản thu bắt buộc nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số khoản thu mà các nhà trường đưa ra đầu năm học. Khoản lớn hơn rất nhiều so với học phí được gọi là “xã hội hóa”, nhưng nhiều trường lại “bổ đầu” học sinh để thu “xã hội hóa”. Nhiều trường khi họp phụ huynh vẫn nói là “tự nguyện đóng góp” nhưng lại đưa vào danh mục các khoản thu đầu năm như là bắt buộc... Câu hỏi đại biểu đặt ra với ông Giám đốc Sở GD-ĐT là vì sao năm nào sở cũng ban hành văn bản chấn chỉnh, cũng tổ chức thanh tra, kiểm tra nhưng tình trạng lạm thu vẫn tái diễn? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này?

Thực ra, cũng khó cho ông Giám đốc sở, bởi lạm thu là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Năm học nào, Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở GD-ĐT cũng ban hành văn bản chấn chỉnh, rồi tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát. Không chỉ ngành giáo dục mà HĐND, MTTQ cũng tổ chức giám sát nhưng lạm thu vẫn diễn ra. Từ năm học 2010-2011, sau khi báo, đài trong tỉnh đưa tin về tình trạng lạm thu đầu năm học, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các trường tự kiểm tra, trường nào lỡ thu không đúng quy định thì trả lại cho phụ huynh. Thế nhưng với nhiều phụ huynh, việc đòi lại một khoản tiền, dù không nhỏ so với thu nhập hằng tháng của họ, nhưng nhận lại tiền mà để “nguy hiểm” đến việc học hành của con em mình thì chẳng ai dám làm. Thế nên cuối cùng không ai biết trường nào trả, trường nào không trả. Yên ắng được 1 năm, lạm thu trong các trường học lại tái diễn.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, vận động xã hội hóa để hoàn thiện, nâng chất các công trình trường học là cần thiết. Nhưng xã hội hóa theo kiểu buộc phải làm, đến mức nhiều trẻ em phải từ bỏ ước mơ đến trường thì các nhà quản lý không thể làm ngơ được nữa. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự quyết tâm của ngành giáo dục, sự lên tiếng của các vị phụ huynh, tình trạng lạm thu trong các trường học sẽ được chấn chỉnh.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu