Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh thời gian qua có rất nhiều thôn, xã trở thành điểm sáng về huy động sức dân. Hàng loạt công trình giao thông, văn hóa... đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn. Nhiều xã nghèo nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để làm đường. Nhiều khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số mỗi hộ đóng góp hàng chục triệu đồng để kéo điện, làm đường... Từ đó cho thấy, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, dù đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng nếu có thể huy động nguồn lực tài chính từ số đông và từng bước thực hiện, vẫn tập hợp được lượng vốn không nhỏ. Từ đó cũng cho thấy khi lòng dân đã thuận, ý chí của nhân dân hội tụ làm một và các công trình đều phục vụ lợi ích của nhân dân, thì xây dựng nông thôn mới, huy động sức dân không khó. Điều quan trọng nhất là phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân, bảo đảm nguyên tắc dân chủ được thực hiện nghiêm.
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chương trình nông thôn mới là người dân nhận thức được vai trò của mình trong việc cộng đồng với nhà nước, góp vốn cùng nhà nước để xây dựng quê hương, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang phục vụ lại chính mình. Để huy động nhân dân góp vốn, điều quan trọng nhất là phải minh bạch và phát huy được hiệu quả đồng tiền nhân dân và nhà nước bỏ ra. Rất tiếc, trong khi nhiều khu dân cư, nhiều xã đã làm được điều đó, cũng có không ít trường hợp đi ngược lại những nguyên tắc ấy. Đáng buồn hơn, có trường hợp còn lợi dụng chương trình xây dựng nông thôn mới để thu vén, chiếm đoạt cho cá nhân.
Câu tục ngữ “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, trong nhiều nghĩa có nghĩa điều gì giữa thanh thiên bạch nhật cũng được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng. Tiền do nhân dân đóng góp và nhà nước đầu tư để thực hiện công trình cho chính nhân dân sử dụng và do nhân dân trực tiếp giám sát, mà có người cả gan công khai đem về nhà mình chiếm làm của riêng thì thật là “coi trời bằng vung”. Cán bộ thôn, ấp do nhân dân trong thôn bầu ra. Trên cán bộ thôn, ấp còn có chính quyền xã và cả hệ thống chính trị. Nhân dân ấp 2, xã Tân Quan cũng như nhân dân cả nước không tin, càng không thể chấp nhận ngày nay có thể để tồn tại cán bộ thôn, ấp như thế.
Thời gian qua, một trong những nguyên nhân dẫn tới nhân dân bức xúc với cấp cơ sở là có nhiều khuất tất và phản ánh của nhân dân chưa được quan tâm giải quyết thấu đáo. Nhiều cán bộ do nhân dân trực tiếp bầu ra, làm việc trực tiếp với nhân dân hằng ngày nhưng không những không làm tròn bổn phận phục vụ nhân dân mà còn thoái hóa biến chất. Để gây dựng lòng tin của nhân dân, rất cần xử lý nghiêm minh tất cả kẻ tham ô, tham nhũng từ nhỏ đến lớn. Đồng thời, việc xử lý những sai phạm này phải được thông tin rộng rãi trên phạm vi rộng để nhân dân được biết và làm gương cho những ai đang có ý đồ tận dụng vị trí của mình để trục lợi.
Hưng Nguyên
