4 vụ tai nạn điện xảy ra đều do lỗi của người dân.
Trong đó, 1 vụ do tự ý cắt tỉa cây xanh làm tróc vỏ dây điện hạ áp sau công tơ khách hàng nên bị điện hạ áp giật dẫn đến tử vong; 3 vụ do người dân vận chuyển vật tư trong quá trình xây dựng nhà gần đường dây điện trung áp đang có điện vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện trung áp nên bị phóng điện. Trong đó, 1 vụ việc có thể gọi là may mắn khi ông Huỳnh Triệu Linh đưa thanh sắt dài 2m lên mái hiên nhà. Do chủ quan, ông Linh đã để thanh sắt chạm vào dây pha đường dây trung thế 22kV dẫn đến bị điện giật. Gọi là may mắn vì chỉ chút xíu thôi, mạng sống của ông Linh khó mà bảo toàn bởi bị điện giật và ngã từ trên mái hiên xuống đất.
Năm nào trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra các vụ việc tương tự. Tai nạn điện trong dân chủ yếu là vi phạm hành lang, sử dụng điện không an toàn. Nguyên nhân do vi phạm lưới điện cao áp; người dân cơi nới nhà cửa không để ý vi phạm về khoảng cách; xe cẩu, xe ben va chạm đường dây; lắp đặt ăng-ten, biển quảng cáo không an toàn... ảnh hưởng đến hành lang lưới điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố lưới điện. Ở các vùng nông thôn của Bình Phước còn xảy ra trường hợp trẻ em thả diều, trèo lên trụ điện bắt ổ chim dẫn đến tai nạn thương tâm. Có lẽ nhiều người còn nhớ sự cố xe cần cẩu trồng cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương ngày 22-5-2013 khi thi công đã chạm vào đường dây 500kV ở trạm biến áp 500kV Tân Định. Sự cố gây nhảy tất cả tổ máy phát điện dẫn tới mất điện toàn miền Nam... Và từ đầu năm 2017 đến nay, Đội truyền tải điện Bù Đăng đã phát hiện hàng trăm vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện như: trồng cây cao quá mức cho phép dưới đường dây; xây dựng nhà tạm, tường rào trong hành lang an toàn; phơi nông sản bằng bạt gần đường dây... Những trường hợp gặp tai nạn do điện giật nếu còn sống thì cũng để lại di chứng vô cùng nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Hầu hết vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện đã bị xử lý. Tuy nhiên, mức độ xử phạt còn nhẹ, thiếu tính răn đe, như sự cố đường dây 500kV trạm biến áp 500kV Tân Định là một ví dụ. Cái khó của ngành điện là việc xử lý chỉ dừng lại ở phát hiện, lập biên bản, thông báo hành vi đến người vi phạm và chính quyền cơ sở chứ không thể xử phạt. Chức năng xử phạt thuộc về UBND các cấp và ngành công thương. Tuy nhiên, nhiều địa phương lại coi việc xử lý vi phạm là công việc của ngành điện. Điều đó dẫn đến các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện chưa được xử lý triệt để.
Để bảo vệ chính mạng sống của mình, mỗi người dân cần tự giác chấp hành các khuyến cáo, hướng dẫn của ngành điện. Ý thức tốt sẽ dẫn tới hành động tốt. Ngành điện và chính quyền, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thấy được sự nguy hiểm về tính mạng cũng như tài sản do tai nạn điện. Đặc biệt, cần có hướng tăng nặng trách nhiệm hành chính, hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.
Hoàng Ngọc
