Phong trào nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, cả nước vẫn còn trên 1,9 triệu hộ nghèo và 1,3 triệu hộ cận nghèo cần được giúp đỡ về nhà ở, giáo dục, dạy nghề, sinh kế để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cả nước có 90 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, 2.139 xã với 3.121 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước còn hạn chế thì sự chung tay góp sức của toàn xã hội là vô cùng quý báu và cần thiết để cùng chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chính phủ đã đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) giảm 3-4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020... Và nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không có sự chung tay góp sức của nhân dân cả nước thì khó mà đạt được.
Đối với Bình Phước, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 13.097 hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) và 5.863 hộ cận nghèo, trong đó có 2.743 hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đang sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ. Qua nhiều năm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền các cấp của Bình Phước đã thực hiện đồng bộ những giải pháp đối với hộ nghèo. Đó là chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ y tế, giáo dục; chính sách hỗ trợ nhà ở, tiền điện. Song song đó là việc thực hiện các dự án như: dạy nghề cho người nghèo, khuyến nông, lâm, ngư; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo... Đối với đồng bào DTTS, tỉnh đã thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ đặc thù với nhiều chương trình hiệu quả. Những chính sách, dự án đó đã mang đến cho hộ nghèo, vùng sâu, xa, vùng đồng bào DTTS những diện mạo mới, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên có cuộc sống khá, giàu. Năm 2017, Bình Phước tiếp tục thực hiện các chính sách như: Cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo dưới 3 năm vay vốn; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 184.540 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng khó khăn. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã khảo sát, triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo với kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chương trình giảm nghèo cả nước nói chung, Bình Phước nói riêng đã thật sự mang lại niềm vui, sự an tâm, tự tin cho nhiều người nghèo. Thành quả của chương trình giảm nghèo có giá trị nhân văn sâu sắc, nghĩa tình sâu đậm; là nét đẹp văn hóa “Lá lành đùm lá rách” của người Việt. Chương trình đã khơi dậy, phát huy truyền thống tốt đẹp về lòng nhân ái, tương trợ, đùm bọc lẫn nhau, xây đắp tình làng nghĩa xóm; sự hướng thiện của cộng đồng, các cá nhân trong và ngoài nước; tạo sự đồng thuận, đồng lòng, chung sức, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp chăm lo cho người nghèo, quyết tâm không hộ nghèo nào “bị bỏ lại phía sau”.
Hà Thanh
