Chủ nhật, 02/11/2025 14:57:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:33, 07/10/2017 GMT+7

Đó là tội ác

Thứ 7, 07/10/2017 | 09:33:00 118 lượt xem

BP - Sự kiện trên 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại một lò mổ ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh được Đoàn kiểm tra liên ngành (Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y, C49 thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Chi cục Thú y thành phố) phát hiện cuối tháng 9 vừa qua đã làm cho dư luận cả nước bất bình. Bởi, việc tiêm thuốc an thần vào thịt heo sẽ để lại những hậu quả vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt đối với người già và trẻ em. Vì vậy, dư luận cho rằng đây là một tội ác cần phải có những chế tài thích đáng, hình phạt nghiêm minh không để các đối tượng vi phạm “lờn mặt” với pháp luật, coi thường tính mạng người khác.

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên lãnh đạo khoa Dược, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuốc an thần phát hiện tại hiện trường là loại Combistress. Trước đây, thuốc Combistress được dùng để gây mê ở người, nhưng nay chỉ được dùng trong thú y nhưng không cho phép sử dụng trước khi giết mổ. Nếu đã sử dụng thì phải từ 5-7 ngày sau khi tiêm thuốc mới đào thải ra khỏi cơ thể động vật. Do đó, khi vụ việc trên 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ được phát giác, giới khoa học đều khẳng định hành vi này là một tội ác. Bởi khi con người ăn phải thịt heo còn tồn dư thuốc an thần sẽ làm căng cơ, dễ gây ra tình trạng run rẩy, liệt chân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tiết của cơ thể. Chúng còn gây ra những tác dụng phụ như bị giãn nở các mạch máu, hạ huyết áp, hô hấp chậm và gây ức chế thần kinh, rối loạn giấc ngủ ở người già, trẻ em... Từ những hậu quả đã nêu, dư luận cho rằng, việc tiêm thuốc an thần vào heo là hành động vô nhân đạo, coi thường luật pháp và tính mạng người khác, gây xáo trộn xã hội và tạo ra tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân trong cuộc sống.

Cách đây vài năm, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xuất hiện những thông tin về sử dụng chất tạo nạc, chất cấm trong chăn nuôi heo gây hoang mang cho người tiêu dùng. Tiếp đó, nhiều vụ kinh doanh thực phẩm bẩn, ngâm tẩm hóa chất, trộn tạp chất liên tục bị cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện và xử lý. Tuy nhiên, do chế tài xử lý chưa thật nghiêm, mới chỉ dừng lại xử phạt hành chính, tịch thu, tiêu hủy tang vật... nên chưa đủ sức răn đe. Ví như năm 2016, tại chợ Đồng Xoài lực lượng chức năng ở thị xã đã phát hiện và tiêu hủy hơn 1,3 tấn thịt heo thối. Đến ngày 19-1-2017, Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã phát hiện hơn 400kg thịt heo bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc tại chợ này...

Vì vậy dư luận cho rằng, nếu không có chế tài, hình phạt nghiêm minh thì rất khó xử lý và dẹp được vấn nạn thực phẩm bẩn. Ví như vụ trên 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại thành phố Hồ Chí Minh thì không chỉ tiêu hủy heo và phạt tiền chủ lò mổ hay tư thương là xong. Bởi, đánh vào kinh tế không làm cho kẻ bất lương tỉnh ngộ nên không bỏ được thói làm ăn gian dối, vô đạo đức, mà phải xử lý hình sự, bằng sự tẩy chay của người tiêu dùng... để răn đe những kẻ khác. Bên cạnh đó, chúng ta không thể hô hào “Hãy là người tiêu dùng thông thái” để ru ngủ dư luận mà phải vạch mặt những kẻ bất lương, “lờn mặt” với pháp luật để làm ăn phi pháp. Bởi người tiêu dùng gồm mọi thành phần trong xã hội, không phải ai cũng đủ trình độ, nhận thức để trở thành “người tiêu dùng thông thái”.

Tấn Phong

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu