Chủ nhật, 02/11/2025 19:09:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:08, 16/08/2017 GMT+7

Kê khai minh bạch tài sản của cán bộ

Thứ 4, 16/08/2017 | 08:08:00 107 lượt xem

BP - Thời gian vừa qua, việc một số cán bộ địa phương, bộ, ngành bị phát hiện có nhiều tài sản lớn đã trở thành tâm điểm xôn xao của dư luận. Nguồn gốc những tài sản ấy từ đâu và cơ chế nào để minh bạch trong kê khai tài sản của cán bộ? Đây là những câu hỏi đang rất cần được trả lời. Trong vài ngày tới, kết quả thanh tra đối với những tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái sẽ được công bố, nhưng điều mà dư luận trông chờ là một cơ chế kê khai tài sản và giám sát cán bộ thực hiện chủ trương này có hiệu quả, minh bạch.

Việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên được quy định rất rõ tại các văn bản của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo nghị định này, có 9 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, bắt đầu từ phó phòng cấp huyện trở lên. Vì vậy, cả nước có hàng triệu đối tượng hằng năm phải kê khai tài sản và thu nhập. Ngày 23-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 85-QĐ/TW quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, trên cơ sở Quyết định số 85 ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý. Trước đó, Tỉnh ủy Bình Phước đã có Quyết định số 546-QĐ/TU ngày 22-3-2017 ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được đề án nêu rõ: “Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm”.

Trên thực tế, những cán bộ có chức, quyền ở xã hội ta ngày càng nhiều người giàu hơn, trong khi nền kinh tế của đất nước còn rất khó khăn. Ai cũng biết, một trong những nguyên nhân làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm, đầu tư ít hiệu quả, năng suất lao động thấp... là do nạn tham nhũng. Mà những người có chức, quyền mới có nhiều cơ hội tham nhũng; còn cán bộ, viên chức bình thường và người dân thì ít có điều kiện tham nhũng.

 Có nhiều nguyên nhân khiến việc này được thực hiện không hiệu quả, nhưng nguyên nhân đầu tiên là người kê khai tài sản không trung thực. Thậm chí, việc tẩu tán tài sản cũng xảy ra, đã phát hiện nhiều trường hợp. Thứ hai là việc kê khai tài sản từ trước đến nay không đưa vào quá trình giám sát mà chỉ công khai “nội bộ”, trong phạm vi nhỏ. Chính vì vậy, thực tế kê khai tài sản là có, nhưng không mang lại hiệu quả.

Tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đã trở thành phong trào, thành xu thế mà không ai có thể đứng ngoài cuộc. Một trong những việc làm quan trọng hàng đầu của phòng, chống tham nhũng là kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ. Không kiểm soát được kê khai tài sản thì tham nhũng sẽ vẫn tiếp tục có đất sống. Nhiều người cho rằng cần phải có luật về kiểm kê tài sản cán bộ với đầy đủ nội dung kê khai, quy trình kiểm soát và xử lý vi phạm.

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu