BP - Những ngày qua, không khí tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV liên tục được làm “nóng” bởi các ý kiến chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn từ nhiều vị bộ trưởng. Ngoài các vấn đề như sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm, giải cứu nông sản... thì vấn đề làm nóng nghị trường là tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế (BHYT) đang diễn ra ngày một phổ biến. Dư luận cho rằng, chính vì khe hở về những quy định trong khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT đã tạo cơ hội cho đối tượng bất lương làm ăn phi pháp. Vì vậy, để khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT đúng mục đích và ý nghĩa nhân văn thì ngành chức năng cần xiết chặt công tác quản lý, phải hình sự hóa các hành vi trục lợi BHYT.
BHYT là chính sách an sinh xã hội rất nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc và mang nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các hộ nghèo khi đau ốm, bệnh tật. Việc mua thẻ BHYT được hiểu là “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” hoặc “người khá để dành giúp hộ nghèo lúc ốm”. Đây là một hình thức để mọi người giúp nhau chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật... Thế nhưng, ý nghĩa tốt đẹp này đã bị bóp méo bởi một số người khi lợi dụng chủ trương của nhà nước để trục lợi. Trước đây, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng “cò” khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Những người này xuất hiện tại các bệnh viện chèo kéo người bệnh đến các phòng khám đã được cấp phép khám BHYT. Sau đó xuất hiện tình trạng người dân thường xuyên đi khám bệnh bằng thẻ BHYT. Có trường hợp người dân khám bệnh hơn 40 lần mỗi tháng, khám bệnh ngày 2 lần... tại các bệnh viện, phòng khám khác nhau. Người đi khám bệnh bằng thẻ BHYT dù không bị bệnh vẫn được các phòng khám, bệnh viện cấp thuốc, sau đó họ bán lại số thuốc này cho các tiệm thuốc tây. Còn các cơ sở y tế được cấp phép khám BHYT lợi dụng người đi khám, mã số thẻ... để kê khống thêm thuốc nhằm hưởng lợi tiền bảo hiểm... Theo thống kê, mỗi năm cả nước có hơn 150 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại 140.000 cơ sở khám chữa bệnh. Theo kế hoạch, trong năm 2017 tổng chi cho công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT ở nước ta là 73.000 tỷ đồng. Thế nhưng, số chi trong quý 1/2017 về khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT của Việt Nam đã là 80.000 tỷ đồng.
Tại Bình Phước tuy chưa phát hiện tình trạng người dân sống bằng “nghề” khám bệnh BHYT, nhưng đã có dấu hiện bội chi về khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Vì vậy, để loại trừ khả năng trục lợi từ khám bệnh bằng thẻ BHYT, Bộ Y tế cần ban hành quy trình chẩn đoán, điều trị bệnh, tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, phác đồ điều trị, bệnh cấp cứu theo từng chuyên khoa, chuyên ngành. Đồng thời, phải quản lý chặt chẽ ngành dược và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHYT theo quy định. Song song đó, ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân và cán bộ, đội ngũ y bác sĩ... nâng cao ý thức, y đức trong khám chữa bệnh. Còn nếu chỉ có hô hào, lên án suông như trong thời gian qua sẽ không giải quyết được vấn đề và càng làm cho các hành vi trục lợi quỹ BHYT “lờn thuốc”.
Tấn Phong
