Thứ 7, 01/11/2025 23:59:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:20, 16/06/2017 GMT+7

Có an cư mới lạc nghiệp

Thứ 6, 16/06/2017 | 08:20:00 134 lượt xem

BP - Ngày 12-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX), góp phần nâng cao đời sống công nhân và vị thế của tổ chức công đoàn. Đây đồng thời cũng là một phương pháp giúp tổ chức công đoàn nâng cao hiệu quả trong công tác tập hợp đoàn viên.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách giúp người lao động nói chung và lao động đang làm việc tại các KCN, KCX nói riêng có việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận công nhân ở các KCN, KCX còn gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn số này phải thuê nhà ở trọ trong điều kiện chật chội, không đảm bảo an toàn và điều kiện vệ sinh, thiếu các sân chơi lành mạnh. Theo số liệu thống kê của ngành chức năng và công đoàn các cấp, những KCN, KCX mới chỉ đáp ứng được khoảng 2-10% nhu cầu tối thiểu về nhà ở, nhà trẻ, mua sắm các vật dụng thiết yếu, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động văn hóa - thể thao... cho công nhân lao động.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV ngày 8-6 vừa qua, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, từ nay tới năm 2018 sẽ xây dựng 10 thiết chế với tổng số 10.000 căn hộ, mục tiêu tới năm 2020 sẽ xây dựng 50 thiết chế tại 50 KCN, KCX trong cả nước và tới năm 2030 phấn đấu tất cả KCN, KCX sẽ có thiết chế công đoàn. Ở đây, việc xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động, đồng thời cũng là nơi công đoàn thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Khi xây dựng các thiết chế này góp phần giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương, chăm lo tốt hơn cho công nhân lao động bằng những việc làm cụ thể; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thu hút đầu tư, giảm ùn tắc giao thông...

Trên bình diện cả nước, Bình Dương là tỉnh tiên phong trong công tác xây dựng nhà ở xã hội với giá bán khoảng 100-150 triệu đồng/căn dành cho người có thu nhập thấp, chủ yếu phục vụ nhu cầu của các cặp vợ chồng công nhân đang làm việc tại KCN trên địa bàn. Để thực hiện được những dự án này, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ, Bình Phước có vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển các KCN. Cùng với chính sách thu hút các nhà đầu tư thì một lượng lớn lao động các nơi hội tụ về đây sinh cơ, lập nghiệp. Cũng như cái khó của nhiều địa phương khác là chúng ta chưa giải quyết một cách căn cơ về vấn đề nhà ở cho người lao động nói chung và lao động ngoại tỉnh nói riêng. Cha ông ta đã đúc kết “đất lành chim đậu”, “an cư lạc nghiệp”. Hy vọng rằng, các cấp chính quyền, ban quản lý các KCN của tỉnh sẽ phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để giấc mơ sở hữu nhà ở của người lao động tại các KCN trở thành hiện thực.

Chính Trực

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu