Chủ nhật, 02/11/2025 00:01:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:03, 12/06/2017 GMT+7

Lòng dân là “phên dậu” Tổ quốc

Thứ 2, 12/06/2017 | 09:03:00 125 lượt xem

BP - Ngày 7-6 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy toàn tỉnh hiện có 98/124 thôn, 22 tổ chức là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn và 14.451 hộ dân đăng ký bảo vệ 114,934km đường biên giới, 16/28 cột mốc, 27/83 cọc dấu và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Dù còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 01, song những con số về tổ chức, đơn vị và gia đình đăng ký bảo vệ đường biên, cột mốc trong thời gian qua đã cho thấy vai trò, vị trí và hiệu quả to lớn của việc huy động sức mạnh nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với chiều dài biên giới 260,433km, tiếp giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với 28 cột mốc của 19 vị trí mốc và 83 cọc dấu; có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở, dù có lớn mạnh cỡ nào thì chỉ riêng lực lượng biên phòng tỉnh cũng không thể nào đảm trách tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. Bởi thế, những năm qua, đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 01/ CT-TTg, việc huy động sức dân bảo vệ an ninh biên giới luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng tỉnh quan tâm thực hiện. Hiện 15 xã biên giới của tỉnh có 28.921 hộ/117.902 người, gồm 18 thành phần dân tộc, trong đó 27,85% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc điểm dân cư ấy, đây luôn là khu vực trọng yếu, thường xuyên diễn ra các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, gây mất an ninh trật tự, khiếu kiện đất đai, buôn lậu, vượt biên trái phép, đưa xe máy không rõ nguồn gốc sang Campuchia tiêu thụ... Bởi thế, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg đã tạo ra cơ sở pháp lý và chính sách cho các cấp, ngành, lực lượng, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào quần chúng trên tuyến biên giới, biển đảo.

Thực tế nhiều năm trước cũng đã xuất hiện các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiêu biểu nhất là phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Trên địa bàn tỉnh, những mô hình tự quản của Chi hội phụ nữ ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh); Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số xã Lộc Hòa (Lộc Ninh); Già làng Điểu Nắng ở tổ 5, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện; Điểu De ở ấp 8C, xã Lộc Hòa... là những tập thể, cá nhân điển hình nhiều năm qua tham gia rất tích cực, hiệu quả vào công tác bảo vệ an ninh biên giới. Việc các huyện, thị, xã, phường, thị trấn phát huy sức mạnh của các tổ tự quản, huy động quần chúng tại chỗ đã góp phần đẩy lùi nhiều hoạt động lấn chiếm biên giới, xâm phạm chủ quyền, không để xảy ra đối đầu, căng thẳng trên biên giới, thực hiện tốt hiệp định, quy chế biên giới.

Kết quả thực hiện phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới đã khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn chặt với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; cụ thể hóa quan điểm quần chúng và phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời khẳng định, chỉ có lòng dân mới trở thành “phên dậu” Tổ quốc vững chắc nhất.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu