Thứ 7, 01/11/2025 23:57:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:01, 25/05/2017 GMT+7

Thời cơ khởi nghiệp

Thứ 5, 25/05/2017 | 08:01:00 172 lượt xem

BP - Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó tạo môi trường thuận lợi giúp đỡ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp - là mục tiêu của diễn đàn “Thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp” năm 2017 được Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức ngày 20-5 tại thị xã Bình Long. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Phước, với sự tham gia của trên 500 đoàn viên thanh niên và đại diện nhiều doanh nghiệp trong, ngoài nước đã khởi nghiệp thành công. Các bạn trẻ đã trực tiếp giao lưu, chia sẻ với doanh nhân thành đạt. Nhiều bí quyết lập nghiệp, những khó khăn, thất bại và niềm vui chiến thắng đã truyền lửa cho thanh niên...

Có lẽ trên đất nước ta nói chung cũng như ở Bình Phước nói riêng, chưa bao giờ “khởi nghiệp”, “lập nghiệp” được nhắc đến nhiều như bây giờ. Nói cách khác, chưa bao giờ chuyện chủ động làm giàu một cách tự lập lại được thúc đẩy mạnh mẽ như bây giờ. Chưa bao giờ khởi nghiệp được sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta như lúc này. Và cũng chưa bao giờ khởi nghiệp có những điều kiện thuận lợi như hiện nay.

Tại lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” diễn ra ngày 16-10-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Khởi nghiệp là một trong những thước đo thành công của Chính phủ kiến tạo. Người dân, đặc biệt là lớp trẻ khởi nghiệp càng nhiều thì nền kinh tế càng năng động, chất lượng nguồn nhân lực được rèn luyện, nâng cao”. Khởi nghiệp không chỉ là thiết lập các mô hình, ý tưởng sản xuất - kinh doanh. Đó có thể là khởi sự hành động trong các lĩnh vực khác nhau, hướng tới phục vụ cộng đồng, xã hội, giải quyết bài toán về con người và sự phát triển bền vững. Do vậy, giá trị của khởi nghiệp không chỉ là thành công tài chính của dự án kinh doanh mà còn là giá trị về xã hội, về tính nhân bản, đem lại sự khác biệt, được xã hội tôn trọng.

“Thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp” ngày 20-5 vừa qua là diễn đàn được thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn ở Bình Long nói riêng, Bình Phước nói chung chờ đợi từ rất lâu. Cũng như các thế hệ thanh niên và thanh niên cả nước, thanh niên Bình Phước có khát khao lập nghiệp, khát khao làm giàu không thua kém bất kỳ ai. Bình Phước còn giàu tiềm năng về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả giàu tiềm năng về yếu tố con người. Triệu phú nuôi heo Nguyễn Đức Cường (SN 1990, Thuận Lợi, Đồng Phú), nữ chủ tiệm spa “khởi nghiệp từ 0 đồng” Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1984, An Lộc, Bình Long), “Vua trồng nấm” Nguyễn Chí Thành (SN 1987, Tân Lập, Đồng Phú), “Triệu phú 9X” Lê Vũ Phương Tùng (SN 1993, Đồng Tiến, Đồng Phú)...  là những minh chứng cho tiềm năng đó.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận thực tế rằng thành công của thanh niên Bình Phước trong khởi nghiệp đến nay là chưa nhiều. Vì thế, làm thế nào để Bình Phước có thật nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công, làm thế nào để Bình Phước có thật nhiều tỷ phú trẻ, làm thế nào để người trẻ đóng góp nhiều hơn, trở thành trung tâm sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...? Đây có lẽ là những câu hỏi được không chỉ lãnh đạo và chính quyền, tổ chức đoàn các cấp, mà còn được người dân trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm.

Một hệ sinh thái khởi nghiệp sinh động với cơ cấu dân số vàng, chỉ số tăng trưởng kinh tế ổn định, internet và mạng di động phát triển nhanh như Bình Phước cũng như trên phạm vi toàn quốc, đang là những lợi thế vô cùng to lớn để khởi nghiệp... Chính phủ và hệ thống chính quyền các cấp đã có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng khởi nghiệp cất cánh. Môi trường khởi nghiệp đã có, vấn đề còn lại là thế hệ trẻ hôm nay có nắm bắt được thời cơ vàng ấy và những người lãnh đạo có tạo điều kiện tốt nhất cho họ hay không mà thôi.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu