Thứ 7, 01/11/2025 23:59:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:03, 11/05/2017 GMT+7

 “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”

Thứ 5, 11/05/2017 | 08:03:00 196 lượt xem

BP - Diễn ra trong 5 ngày, từ 5 đến 10-5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Tại hội nghị lần này, Trung ương dành thời gian thảo luận các nội dung quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị cũng cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày làm việc thứ ba của hội nghị, sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy đồng chí Đinh La Thăng có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị giữ cương vị lãnh đạo. Nhưng trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011, đồng chí Thăng đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao việc thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Dư luận đồng tình cao và đông đảo cán bộ, đảng viên nhận xét như thế là dân chủ, minh bạch và công bằng. Bởi khi phân tích sai lầm, khuyết điểm của một đồng chí để xác định hình thức kỷ luật, sự phân vân thường ở chỗ cân nhắc ưu điểm và khuyết điểm, nói cách khác là công và tội. Ngay trong xét xử, pháp luật vẫn có những tình tiết giảm nhẹ, nhưng cũng chỉ giảm đến một mức nhất định. Không thể vì “công” mà xóa “tội” hoặc giảm nhẹ quá khung hình phạt mà luật pháp quy định. Vì nếu như thế sẽ chẳng khác nào khuyến khích những người từng có đóng góp sống buông thả, cho phép phạm tội. Thời nào, ở đâu và thể chế chính trị nào cũng thế, người có công thì được khen thưởng, có tội bị xử phạt, bất kể đó là ai. Không một cá nhân, một tổ chức nào được phép lợi dụng quyền thế để châm chước, bao che cho người phạm tội. Thế mới công bằng.

Việc kỷ luật và công khai hình thức kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng cũng thể hiện rõ quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đó là “kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu