Thứ 7, 01/11/2025 23:55:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:27, 09/05/2017 GMT+7

Không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội

Thứ 3, 09/05/2017 | 07:27:00 95 lượt xem

BP - Cho dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để giảm bớt sự phiền hà do các loại thủ tục hành chính gây ra, thế nhưng dư luận xã hội vẫn nhiều lần đề cập đến sự nhiêu khê “hành là chính” của các loại quy định. Tuần qua đã xảy ra một việc khá điển hình từ hậu quả của thủ tục rườm rà. Đó là việc ngày 3-5-2017, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh làm rõ vụ Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP. Hồ Chí Minh phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc tài trợ Tasigna đặc trị ung thư do hết hạn sử dụng, trị giá 14 tỷ đồng.

Xét về góc độ kinh tế, vụ việc này không chỉ gây lãng phí lớn (14 tỷ đồng) mà còn gây bức xúc dư luận khi hiện tại bệnh nhân ung thư thiếu thuốc đặc trị trầm trọng. Đa số các loại thuốc này đều được sản xuất từ nước ngoài và ngành y tế phải nhập với giá khá cao. Tasigna là loại thuốc đặc trị bệnh máu trắng, khá hiếm trên thị trường. Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP. Hồ Chí Minh giải thích lý do thuốc để quá hạn: “Thông thường một loại thuốc đã được Cục Quản lý Dược cho phép thì chỉ mất khoảng 3 tháng là được nhập về Việt Nam. Riêng thuốc Tasigna 200mg là loại thuốc mới chưa có ở Việt Nam nên thủ tục nhập phức tạp, kéo dài đến 12 tháng. Mặt khác, vì loại thuốc viện trợ nên phía công ty chuyển số thuốc có hạn sử dụng không dài so với những loại thuốc khác. Vì thế mà khi thuốc về tới bệnh viện thì chỉ còn hạn sử dụng 10 tháng”. Rồi quá trình thuốc đến được tay bệnh nhân lại mất thêm 3 tháng nữa. Vì thế mà gần 20.000 viên thuốc quý đành phải tiêu hủy vì quá hạn sử dụng.

Có người đặt câu hỏi, phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc này chứ? 14 tỷ đồng bị lãng phí chứ có ít đâu! Thế nhưng thật khó để quy trách nhiệm cụ thể cho một cá nhân nào, bởi cái vòng tròn giấy tờ “kính gửi”, “kính chuyển” khép kín trong suốt 12 tháng đó là do cái gọi là “cơ chế” gây nên. Đối với những người bị bệnh máu trắng, thuốc Tasigna quý hơn vàng. Trung bình mỗi người bệnh phải dùng từ 3-4 viên/ngày. Với mức giá 700 ngàn đồng mỗi viên, nếu không được cấp thuốc miễn phí hay bảo hiểm y tế chi trả thì nhiều người khó có khả năng tiếp cận được với thuốc. Bởi thế, việc ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc Tasigna do hết hạn sử dụng là thông tin vô cùng đau xót.

Sự việc đáng tiếc xảy ra ở Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP. Hồ Chí Minh một lần nữa cho thấy hậu quả khôn lường của những thủ tục rườm rà. Đáng tiếc là dù Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao về việc từng bước xóa bỏ những thủ tục rườm rà không cần thiết, nhưng dường như sự chuyển biến rất chậm. Và người dân dường như đã quen với sự “hành là chính” khi giải quyết nhiều thủ tục, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, nhà cửa.

Công cuộc cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn nhiều thủ tục nhiêu khê, rườm rà, phát sinh theo kiểu giảm giấy tờ này lại “đẻ” ra loại giấy tờ khác. Sự rườm rà về thủ tục không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội và thời gian, tiền của của công dân, tổ chức mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng một xã hội liêm chính, kiến tạo và hành động mà Thủ tướng Chính phủ đang quyết tâm thực hiện.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu