Thứ 7, 01/11/2025 23:54:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:25, 26/04/2017 GMT+7

Vì nền tảng đạo đức, lối sống trong gia đình

Thứ 4, 26/04/2017 | 09:25:00 143 lượt xem

BP - Thời gian gần đây, các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ly hôn, tảo hôn, coi thường đạo lý... có chiều hướng gia tăng, thậm chí đến mức báo động. Vì vậy, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đang trở thành vấn đề thời sự, cần được toàn xã hội quan tâm, thực hiện ngay.

Thật buồn khi mỗi ngày, mỗi giờ mở các trang báo, trang mạng, lại bắt gặp những vụ án do mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến cháu giết ông, cha đâm con, vợ cắt “của quý” của chồng... Rồi các vụ xâm hại trẻ em nếu có nằm mơ cũng không nghĩ tới: Cụ ông 85 tuổi ở tỉnh Bình Định hiếp dâm cháu bé 12 tuổi; cụ ông 70 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long 4 lần quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi; “yêu râu xanh” 76 tuổi ở Vũng Tàu xâm hại bé gái 6 tuổi. Gần đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và Phan Thanh Sơn (62 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) về hành vi “hiếp dâm trẻ em” mà nạn nhân (năm nay mới 11 tuổi) là con gái, cháu nội của 2 bị can!

Không ai có thể quên vụ án gây hoang mang lo sợ trong xã hội khi Lê Văn Luyện ở tỉnh Bắc Giang cướp tiệm vàng, giết 3 người, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi, chặt đứt bàn tay cháu nhỏ 8 tuổi. Rồi dư luận lại bàng hoàng vì hành vi giết người rất tàn độc xảy ra tại tỉnh Bình Phước chúng ta. 6 mạng người trong một gia đình đã nằm xuống dưới những nhát dao của kẻ thủ ác. Hoặc Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội đã giết người yêu cướp của rồi chặt thành từng khúc, vứt ở nhiều nơi... Nhiều vụ án khác cũng đã xảy ra, song điểm giống nhau là thủ phạm trong các vụ án đều ra tay tàn độc, cướp đi mạng sống của người khác một cách “tỉnh rụi”. Đáng nói hơn, thủ phạm lại là những con người bình thường, có ăn học, được coi hiền lành, tử tế. Cứ thêm một vụ án xảy ra khiến dư luận phải đặt câu hỏi: Liệu đạo đức xã hội đang bị xuống cấp nghiêm trọng?

Không chỉ các tệ nạn xã hội, tình trạng tự tử trong giới trẻ hiện nay, nhất là ở học sinh, sinh viên cũng gây xáo trộn xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ bệnh nhân tự tử cao nhất trong các trường hợp nhiễm độc cấp, trong đó lứa tuổi tự tử nhiều nhất là dưới 25 tuổi (chiếm gần 60%). Nguyên nhân thì nhiều và toàn những chuyện “không đâu”. Bản thân những người tự tử đã mất đi cơ hội sống, được học tập, phấn đấu, nhưng nỗi đau để lại cho người thân và cộng đồng xã hội vô cùng to lớn.

Ngày 29-3-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Trong đó nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do: Chưa thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình. Công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống chưa phát huy hiệu quả. Nhiều gia đình còn xao nhãng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các thành viên trẻ trong gia đình... Qua những vụ việc, vụ án xảy ra thời gian gần đây càng cho thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế là cột trụ, song văn hóa mà cốt lõi là đạo đức, là tình người mới là nền tảng để xây dựng một xã hội thực sự bền vững và tốt đẹp. Vì vậy, mỗi người, mỗi gia đình vì nền tảng đạo đức hãy góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, nhân ái và hạnh phúc hơn!

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu