Thứ 7, 01/11/2025 23:55:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:22, 22/04/2017 GMT+7

Khi nào mới thôi “giải cứu”...?

Thứ 7, 22/04/2017 | 09:22:00 127 lượt xem

BP - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa trình Chính phủ những giải pháp cứu ngành chăn nuôi heo trong cơn bão rớt giá đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Giá thịt heo hơi hiện ở mức dưới 30 ngàn đồng/kg khiến người chăn nuôi ở nước ta có nguy cơ phá sản. Những hệ lụy của việc rớt giá từ nông sản đến các mặt hàng chủ lực của đất nước và hiện nay là giá thịt heo hơi đã làm cho dư luận băn khoăn, đến khi nào chúng ta mới thoát khỏi việc “giải cứu” cho sản phẩm nông nghiệp?

Là nước nông nghiệp, Việt Nam có thế mạnh về lúa gạo, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản... Và đây là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, mang về nhiều ngoại tệ cho đất nước. Cũng nhờ vậy, hàng triệu hộ dân trong nước đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Thế nhưng, do tác động từ nền kinh tế thế giới, đặc biệt là do lối sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu khoa học, chạy theo thị trường và cả yếu tố phá hoại từ bên ngoài nên cung đã vượt cầu, không tiêu thụ được sản phẩm. Trong quý 1 vừa qua, giá thịt heo đã giảm, bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi heo ở nước ta.

Bình Phước cũng bị tác động bởi dòng xoáy cung - cầu. Nhiều năm qua, khi cao su được giá, người dân liền phá bỏ hàng ngàn hécta cây trồng khác để trồng cao su. Cây điều, cây tiêu hay cây ăn trái... cũng bị người dân đẩy vào vòng xoáy luẩn quẩn “trồng - chặt” dẫn đến sản xuất không ổn định, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Trong chăn nuôi, khi gà nuôi thả vườn có giá thì phong trào nuôi gà thả vườn nở rộ. Nhiều hộ ở ngoại vi thị xã Bình Long dốc vốn nuôi hàng ngàn con gà thả vườn, nhưng đến kỳ xuất vẫn không bán được vì cung vượt cầu. Chăn nuôi heo ở Bình Phước cũng vậy, việc xây dựng trang trại cho thuê hay tự nuôi cũng đã trở thành phong trào khá rầm rộ trong những năm qua. Nhiều nơi trong tỉnh đã thành vùng chuyên về chăn nuôi heo một cách tự phát. Trong năm 2016, tổng đàn heo ở Bình Phước 301.200 con, tăng gần 6% so với năm 2015. Thế nhưng, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều hộ nuôi heo đang đối diện với nguy cơ phá sản vì giá quá thấp, thu không đủ chi.

Vì vậy, trước khi Chính phủ đưa ra những quyết định cụ thể thì các doanh nghiệp chế biến thịt heo cần tăng cường nguồn hàng dự trữ. Các ngân hàng thương mại cần khoanh, giãn nợ cho những hộ vay vốn chăn nuôi heo. Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc thú y và các ngành phụ trợ khác tạo điều kiện cho người dân mua hàng trả góp để người chăn nuôi từng bước vượt qua cơn bão giá. Còn ở tầm vĩ mô, Chính phủ sớm có chỉ đạo quyết liệt việc hạn chế nhập khẩu thịt heo, kiểm tra chặt chẽ các hành vi kinh doanh thịt bẩn, không rõ nguồn gốc. Yêu cầu doanh nghiệp chế biến, các đơn vị hữu quan, các tổ chức xã hội cùng vào cuộc trong việc tiêu thụ thịt heo, giúp người chăn nuôi ổn định sản xuất. Về lâu dài, các tỉnh, thành cần điều chỉnh lại quy hoạch chăn nuôi heo, ưu đãi doanh nghiệp chế biến thịt đầu tư đưa vào công nghệ hiện đại để giảm giá thành sản phẩm, khuyến khích người tiêu dùng... Người chăn nuôi phải trang bị kiến thức, nắm bắt thị trường, đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản để tạo ra những sản phẩm sạch... Đây cũng là phương án tối ưu để tự giải cứu mình trong cơn bão giá.

Tấn Phong

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu