BP - Trong sự bộn bề của những ngày cuối năm, ngày 9-12 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kế hoạch của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này. Và đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên về xây dựng đảng mà Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành.
Còn nhớ hơn 4 năm trước, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương cũng đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vào thời điểm ấy, ngay sau khi ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với sự phấn khởi vui mừng, đồng tình, nhất trí cao và cho rằng nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Đã có hàng trăm bài báo, hàng trăm bức thư, hàng ngàn ý kiến tâm huyết gửi về Trung ương bày tỏ tình cảm và sự tâm đắc, phấn khởi, kỳ vọng của mình.
Vậy thì vì sao thời điểm này Trung ương lại tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng? Có thể nói xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng ta. Tuy nhiên, việc Trung ương ban hành nghị quyết lần này là nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là những việc đề ra nhưng chưa thực hiện và thực hiện chưa tốt; đồng thời có nội dung mới so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đây là những nội dung cơ bản cần thực hiện đồng bộ, toàn diện mà trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cái mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII so với khóa XI là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống mà cụ thể là có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết cũng chỉ rõ, trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc... Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, tham quyền lực, bè phái cục bộ, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân...
Và đó chính là những việc cấp bách, không thể trì hoãn mà đòi hỏi phải làm ngay, được thể hiện rất rõ trong tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
Thảo Nguyên
