BP - Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước; đồng thời quyết định chương trình hoạt động giám sát năm 2017 và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và nhân dân cả nước rất phấn khởi, tin tưởng vào các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, nhất là các thành viên của Chính phủ. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm việc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) có “tư lệnh” mới. Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc trao đổi với báo chí về nhiệm vụ ưu tiên của ông khi nhận chức. Cũng ngay sau đó, ông đã đến với bà con nông dân các tỉnh phía Bắc vừa bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 1.
Với nông nghiệp, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có 3 thách thức rất lớn. Thứ nhất là nền nông nghiệp nước ta về tổng thể vẫn còn là nền nông nghiệp dựa trên các hộ nhỏ lẻ; thứ hai là biến đổi khí hậu và thách thức; thứ ba là quá trình hội nhập sâu rộng. Xác định rõ những thách thức, bản thân vị “tư lệnh” sẽ là người hiến kế, tìm ra biện pháp để giải quyết những thách thức lớn của ngành mình phụ trách. Khi được hỏi về việc sẽ ưu tiên tập trung vào lĩnh vực nào trước 3 thách thức trên, Bộ trưởng cho rằng, trước hết là phải tập trung vào an toàn thực phẩm (ATTP). Đây cũng là vấn đề mà toàn dân đang đòi hỏi và đã được Quốc hội đưa vào chương trình hoạt động giám sát.
2016 là năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng đến nay mới đạt được một số kết quả bước đầu. Trên phạm vi cả nước, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất công nghiệp, kháng sinh trong sản xuất - kinh doanh nông - lâm - thủy sản... vẫn còn xảy ra khá nhiều. Số vụ vi phạm ATTP được phát hiện còn ở mức cao, vấn đề xử lý và ngăn chặn thực phẩm không an toàn chưa đáp ứng yêu cầu. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, từ đầu năm đến nay vẫn còn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, làm hàng trăm công nhân phải nhập viện. Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động cung cấp thức ăn của Công ty TNHH Happy Spoon - chi nhánh 2 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), đơn vị để xảy ra ngộ độc khiến 33 công nhân của Công ty TNHH Lisheng phải nhập viện ngày 25-7-2016.
Ai cũng biết, thực phẩm bẩn không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến nòi giống và uy tín các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để giải quyết của tân Bộ trưởng Bộ NN&PTNT là rất phù hợp với tình hình hiện nay. Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất cam go, nan giải và phức tạp, đòi hỏi bản lĩnh và quyết tâm cao của người đứng đầu ngành. Cùng với đó là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương mới có thể kiểm soát, ngăn chặn triệt để tình trạng mất vệ sinh ATTP đang xảy ra nhiều nơi. Ngoài các giải pháp kiên quyết, đồng bộ đã và đang thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết, về lâu dài phải rà soát, đề xuất điều chỉnh thể chế và thiết chế quản lý ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc tế. “Bằng tất cả các giải pháp tổng hợp, phải giải quyết cho được vấn đề ATTP”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
Sự ưu tiên vấn đề giải quyết, đồng thời có các giải pháp quyết liệt của tân Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đang được nhân dân cả nước đồng tình hoan nghênh và trông chờ hiệu quả đạt cao nhất.
Hà Thanh
