Thứ 4, 29/10/2025 21:19:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:11, 02/06/2016 GMT+7

Điều mong đợi của cử tri

Thứ 5, 02/06/2016 | 07:11:00 143 lượt xem

BP - Đến thời điểm này, nhân dân cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đã biết được ai là người đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực cao nhất ở các cấp.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tham gia quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách của địa phương. Đại biểu HĐND có quyền chất vấn chủ tịch HĐND, chủ tịch và các thành viên khác của UBND, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp. Người bị chất vấn phải trả lời chất vấn. Đại biểu HĐND có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang kịp thời chấm dứt những việc làm trái pháp luật, chính sách của Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Đại biểu HĐND có quyền đề nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn là đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời chất vấn. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thỏa đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó giải quyết. Đại biểu có quyền kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Nêu lên những điều đó để cả đại biểu và cử tri, nhân dân cùng thấy đại biểu - người đại diện cho mình có quyền lớn như thế nào. Và quyền lực đó vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của đại biểu đối với nhân dân, đất nước. Bản lĩnh - trí tuệ và lương tâm - trách nhiệm, cùng với sự tiếp sức từ niềm tin của cử tri cũng như toàn thể nhân dân sẽ giúp các đại biểu hoàn thành “sứ mệnh” của mình.

Sắp tới, Quốc hội, HĐND các cấp sẽ vào guồng với kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2016-2021. Bao công việc lớn lao được cử tri, nhân dân đặt lên vai người đại biểu - sẽ phải được Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và từng đại biểu HĐND giải quyết. Trước khi thực thi quyền lực được giao, điều mà cử tri mong đợi ở các vị đại biểu là đừng bao giờ quên chương trình hành động và lời hứa của mình trước những người đã bỏ phiếu cho mình. Bởi đó là danh dự, là điều quý giá nhất đối với nhân phẩm một con người.

 Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu