BP - Tuần qua, ngay sau khi các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ hè, các huyện, thị xã đã đồng loạt tổ chức khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em. Ngày 24-5, tại thị xã Phước Long, Ban chỉ đạo hè tỉnh đã tổ chức khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với sự có mặt của gần 1.000 thiếu nhi.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 có chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”. Theo đó, ngoài việc tập trung tuyên truyền giáo dục và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất cho thiếu nhi, hoạt động chăm sóc trẻ em còn hướng tới phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS... Các em được tham gia những lớp huấn luyện kỹ năng chống đuối nước cùng nhiều phong trào hướng về cộng đồng nhằm “học mà chơi, chơi mà học”. Trước đó, trong Công văn số 330-CV/TU về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền ký đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị và sở, ngành liên quan có kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tập trung vào chủ đề chính trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Điều này cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn dành sự quan tâm, ưu ái đối với trẻ em, nhất là nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng kinh tế là sự thay đổi về bối cảnh xã hội, sự phân hóa giàu nghèo... đã làm nhóm trẻ phải sống trong môi trường không an toàn ngày càng tăng, như trẻ sống trong gia đình nghèo hoặc cận nghèo; gia đình có cha mẹ ly hôn hoặc có người thân mắc các tệ nạn xã hội; trẻ vi phạm pháp luật... Dù số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đã tăng cả về số lượng và mức độ so với trước nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ ở nhóm này còn rất nhiều khó khăn. Nguồn ngân sách hạn chế, thiếu mạng lưới cán bộ xã hội làm việc tại cộng đồng để hỗ trợ khi các em cần trợ giúp khẩn cấp. Việc trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thường dựa vào nguồn vận động và mới chỉ tập trung vào hoạt động nuôi dưỡng, giúp đỡ vật chất. Các dịch vụ trợ giúp trẻ còn mang tính riêng lẻ theo từng nhóm đối tượng, chưa đồng bộ và thiếu các điều kiện ngăn chặn nguy cơ dẫn đến tình trạng trẻ bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như bị xâm hại, bị lạm dụng, bị bỏ rơi... Theo báo cáo của các ngành chức năng, từ năm 2012 đến hết 2015, trên địa bàn tỉnh có 142 em bị xâm hại tình dục; 8.999 em bị tai nạn thương tích; 754 trẻ em vi phạm pháp luật; 88 em bị đuối nước. Đây là những con số đáng lo ngại, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hạn chế đến mức thấp nhất số trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Từ lâu, Đảng, Nhà nước ta đã coi việc chăm sóc, giáo dục trẻ em không chỉ là tình cảm, trách nhiệm, truyền thống mà còn là pháp luật. Niềm hạnh phúc của mỗi gia đình; sự phát triển của mỗi làng xã, huyện, thị; sự hưng thịnh của đất nước luôn gắn liền với việc chăm lo cho lớp trẻ. Và muôn đời, những gì liên quan đến trẻ em đều là chuyện của người lớn!
Bảo Khanh
