Thứ 3, 28/10/2025 14:25:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:54, 30/01/2015 GMT+7

Chưa thể vội mừng!

Thứ 6, 30/01/2015 | 10:54:00 180 lượt xem
BP - Năm 2014, có thể được coi là có dấu ấn đặc biệt nhất trong công tác phòng chống tham nhũng từ trước đến nay trên phạm vi cả nước. Dấu ấn ấy không thể hiện qua việc các cơ quan chức năng đã phát hiện được những vụ tham nhũng lớn, giống như Vinalines, Vinashin... mà ở sự thay đổi về cách thức thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nhạy cảm và quan trọng này.

Điều đáng nói đầu tiên là Đảng ta đã dần hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng (PCTN). Năm qua, ngoài việc ban hành các văn bản mới, Đảng và Nhà nước đã có định hướng chỉ đạo để cơ quan chuyên môn tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03 về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; Thông tư liên tịch về quy định thành lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng trong công tác PCTN... Từ việc sửa đổi, bổ sung các quy định đã có và ban hành các quy định mới trong công tác PCTN, không khí chống tham nhũng trong năm qua đã khởi sắc hơn. “Vùng cấm” trong đấu tranh PCTN đã dần được khắc phục, bởi ngay cả những người từng có vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng như Bí thư Tỉnh ủy, Tổng thanh tra Chính phủ cũng đã được xem xét và có các hình thức kỷ luật khi phát hiện vi phạm. Cùng với triển khai thực hiện các văn bản mới nhất của Đảng về PCTN, năm qua, Cục PCTN phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan liên quan đã tổ chức thành công Chương trình Sáng kiến PCTN năm 2014 và Đối thoại PCTN lần thứ 13 với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế về lĩnh vực này.

Bên cạnh những kết quả đạt được về xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế, hợp tác quốc tế thì công tác PCTN trong năm qua của chúng ta vẫn còn những tồn tại rất khó khắc phục. Như lời nhận xét của Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - ông Nguyễn Đình Quyền “các vụ án tham nhũng phát hiện trong năm nay chủ yếu vẫn từ thôn, xã, là tham nhũng vặt, còn các vụ án lớn thì ít phát hiện”. Việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn chỉ đạt tỷ lệ rất thấp (khoảng 10%), thấp đến mức có đại biểu Quốc hội đã phải thốt lên: phải chăng 90% kia là kiến nghị không đúng? Hay kiến nghị rồi chỉ để đấy, tài sản của Nhà nước, của nhân dân không được thu hồi?! Một vấn đề đáng nói nữa là các báo cáo PCTN từ các ban, ngành có chức năng ở trung ương đến các bộ, ngành, các địa phương thường chung chung, không có số liệu cụ thể. Điều đó cho thấy tâm lý né tránh - ngay cả các vụ việc đã được xử lý vẫn rất khó khắc phục. 

Trong bối cảnh chung đó, công tác PCTN trong năm qua ở tỉnh ta cũng đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể là 663 lượt cán bộ, công chức là lãnh đạo khối Đảng, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường thì giống đã được tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra ở 30 cơ quan, đơn vị đã phát hiện 4 trường hợp có vi phạm; Kiểm tra 7.785 bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 của cán bộ, công chức nhưng chưa phát hiện trường hợp không trung thực.

Tuy nhiên, từ con số trên, có người cho rằng không phát hiện tham nhũng lớn, cán bộ trung thực trong kê khai tài sản là điều đáng mừng. Nhưng có người lại nói, nhìn vào con số trăm phần trăm ấy có vẻ không được tin cậy lắm. Thế nên chưa thể vôi mừng!       

Thảo Nguyên

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu