Thứ 3, 28/10/2025 19:25:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:14, 06/11/2014 GMT+7

Vấn đề tăng lương, giảm biên chế và chống tham nhũng

Thứ 5, 06/11/2014 | 08:14:00 219 lượt xem

BP - Theo dõi kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội, cử tri là cán bộ, công chức, viên chức “hơi buồn” vì có thể việc tăng lương theo lộ trình trong năm 2015 sẽ không thực hiện được. Mặc dù kết thúc phiên thảo luận vào sáng 31-10, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo việc nghiên cứu tăng lương năm 2015. Thế nhưng việc chỉ đạo của Chủ tịch chỉ là để nghiên cứu phương án, chưa kết luận, vì phải cân đối ngân sách và báo cáo Quốc hội sau.

Để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình cần phải có 40 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, do ngân sách năm 2015 còn nhiều khó khăn, bội chi lớn, chi trả nợ tăng cao, chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tiền lương cơ sở. Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng, tăng lương mới bảo đảm công bằng vì đời sống của cán bộ công chức còn thấp. Tuy nhiên, ít ai thấy sự bất công nếu tăng lương. Đó là, bộ máy của nước ta hiện rất cồng kềnh, trong đó có khoảng 30% cán bộ, công chức làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”; tình trạng tham nhũng (từ tham nhũng vặt đến “đại” tham nhũng) còn diễn ra tràn lan trong bộ máy công quyền... Về vấn đề này, đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Trần Du Lịch nói: “Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này”. Còn đại biểu Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Cần giảm cán bộ công chức để tăng tiền lương. Hơn nữa, điều quan trọng là phải khắc phục tham nhũng và giảm đội ngũ công chức có tiền lương cao nhưng làm việc kém hiệu quả. Hai việc giảm biên chế và phòng chống tham nhũng có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Giảm được số công chức làm việc không hiệu quả, kém cỏi về năng lực và đạo đức thì không những giảm được quỹ lương rất lớn mà còn hạn chế được tình trạng tham nhũng. Chính cái “đám quan tham, thầy dùi, thợ đục” này mới rất nguy hiểm, không tham nhũng lớn thì cũng ăn vặt. Và một mối quan hệ nữa, đó là giảm biên chế sẽ tiết kiệm chi tiêu. Ngoài quỹ lương phải trả cho những kẻ “vô dụng”, nếu cho họ nghỉ, Nhà nước sẽ tiết kiệm được nguồn ngân sách không nhỏ.

Một bộ máy chính quyền tinh gọn, lành mạnh, lương cao thì cán bộ, công chức mới làm việc có chất lượng và hiệu quả. Còn với tình trạng hiện nay, cho thấy không có đủ lực để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình, chỉ còn cách làm là phải giảm cán bộ công chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng hiệu quả. Dứt khoát không thể tăng lương khi còn để nguyên bộ máy này. Đó cũng là suy nghĩ và là sự ủng hộ Quốc hội của nhiều người dân hiện nay.

H.T

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu