Thứ hai là những tiết lộ với báo chí của bà Hilary, cựu Ngoại trưởng, đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Bin Clinton về tình trạng ngập trong nợ nần của gia đình bà sau khi bước ra khỏi Nhà trắng.
Với sự kiện thứ nhất liên quan đến hai vị lãnh đạo chủ chốt của TTCP, người đứng đầu cơ quan này hiện nay đã không thể né tránh những câu hỏi cụ thể, trực diện của các vị đại biểu Quốc hội và của báo chí, trong đó có nhiều câu khá hóc búa. Những xác nhận của người đứng đầu TTCP về khối tài sản khổng lồ của cấp phó và những bất thường trong việc đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc nghỉ hưu của người tiền nhiệm - dù chưa làm thỏa mãn hoàn toàn dư luận, cũng đủ khẳng định rằng những chuyện báo chí nêu là có thật. Từ việc “lộ” khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, có đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi trực tiếp với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Có bao nhiêu cán bộ cấp cao khi nghỉ hưu mới lộ tài sản khủng? Và câu trả lời là chỉ qua thanh, kiểm tra mới biết được. Phó thủ tướng mong nhân dân tiếp tục đóng góp tai mắt để giám sát vấn đề này.
Dù thế nào đi nữa thì sự việc lùm xùm hiện nay đối với hai vị lãnh đạo chủ chốt của TTCP cũng đang làm suy giảm sự tin cậy đối với cán bộ hoạt động trong lĩnh vực cần sự liêm khiết tuyệt đối là thanh tra. Rồi người ta bàn đến “vũ khí chống tham nhũng” mới được áp dụng ở Việt Nam chưa lâu là việc kê khai và công khai tài sản của cán bộ lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên, có sự khác biệt căn bản là ở nhiều quốc gia, tất cả tài sản của quan chức đều được công khai trên mạng cho toàn dân biết. Còn ở nước ta, việc công khai tài sản mới chỉ trong nội bộ cơ quan và cấp quản lý trực tiếp. Trả lời vấn đề này, một cán bộ có trách nhiệm trong ngành thanh tra thừa nhận việc công khai tài sản các quan chức lên mạng sẽ mang lại hiệu quả rất cao trong phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, ở nước ta, các loại tội phạm gia tăng và hết sức tinh vi, nhưng cơ chế bảo vệ tài sản của cán bộ, công chức lại chưa tốt. Nếu công khai tài sản rộng rãi trên mạng, bọn tội phạm biết được sẽ nhòm ngó, lúc ấy ai bảo vệ tài sản của những người được công khai?!
Từ câu hỏi và câu trả lời trên và trở lại những tiết lộ của bà Hilary, có thể thấy sự khác biệt căn bản đối với thu nhập, nguồn tài sản của quan chức cấp cao ở ta và ở Mỹ. Thứ nhất, khi rời khỏi vị trí lãnh đạo thì đến gia đình Tổng thống cũng rơi vào tình trạng nợ nần. Còn ở ta thì ngược lại, rời khỏi vị trí lãnh đạo, nhiều quan chức cấp cao mới “lộ” những khối tài sản khủng. Thứ hai, thu nhập của gia đình cựu Tổng thống Mỹ cả khi đương nhiệm và khi đã trở thành thường dân thì mọi người dân, trong đó có báo chí đều có thể nắm được, bởi nó được công khai rành rành ở cơ quan quản lý thuế và được công khai trên mạng. Còn ở ta, tài sản của quan chức được kê khai nhưng không công khai rộng rãi nên nhân dân chưa có cơ hội giám sát.
L.T
