Tại khoản 5, Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định về việc cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Theo quy định này thì những người cùng giới hay còn gọi là những người đồng tính sẽ bị cấm kết hôn với nhau. Để hướng dẫn thi hành luật này, ngày 21-11-2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2001/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Theo đó, tại khoản 1, Điều 8 của nghị định này quy định phạt tiền từ 100 đến 500 ngàn đồng đối với hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính.
Luật quy định là vậy, nhưng ngày 24-9-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định này thay thế Nghị định số 87/2001/NĐ-CP. Tại khoản 1, Điều 28 của Nghị định số 110 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn thì hành vi kết hôn giữa những người đồng giới không được nhắc tới. Như vậy là bắt đầu từ ngày 11-11-2013, ngày nghị định có hiệu lực thi hành thì hành vi kết hôn giữa những người đồng giới không còn bị phạt nữa.
Ngoài ra, nghị định này còn tăng khung phạt lên mức từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (mức phạt ở Nghị định số 87/2001/NĐ-CP là 100 đến 500 ngàn đồng) đối với các hành vi sau: Đang có vợ/chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ/chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng/vợ. Đang có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. Chưa có vợ/chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng/vợ. Kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời; cha mẹ nuôi với con nuôi; người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Đồng thời phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu lợi dụng việc ly hôn để vi phạm chính sách về dân số, trốn tránh nghĩa vụ về tài sản.
Như vậy, đối với hành vi kết hôn giữa những người đồng giới nếu chiếu theo luật thì bị cấm, còn theo Nghị định số 110 thì không có chế tài xử phạt. Mà ở trên đời này nếu những gì dù là cấm nhưng chỉ quy định trên văn bản và không có chế tài thì có cấm cũng như không. Sự vênh nhau này đã làm hiệu quả của việc thực thi pháp luật không cao, thậm chí những quy định của pháp luật còn bị lờn.
H.B
