Thứ 3, 28/10/2025 19:33:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:29, 22/02/2014 GMT+7

“Thành tích”… đáng buồn!

Thứ 7, 22/02/2014 | 10:29:00 249 lượt xem

Theo thống kê của Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam, năm 2013, cả nước tiêu thụ gần 3 tỷ lít bia, tương đương khoảng 3 tỷ USD, chiếm 1,7% GDP cả nước (GDP Việt Nam năm 2013 đạt 176 tỷ USD). Bình quân mỗi người dân Việt Nam uống 32 lít bia/năm. Việt Nam tiếp tục “giữ vững” vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á về “thành tích” uống bia! Nhiều hãng bia nổi tiếng trên thế giới đều có nhà máy tại Việt Nam. Trong chiến lược sản xuất - kinh doanh của họ, Việt Nam là thị trường màu mỡ, mỗi năm có thể mang lại hàng triệu USD lợi nhuận bởi lý do người Việt Nam... thích uống bia.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ Việt Nam trở thành “cường quốc” uống bia bởi vì người Việt thích thể hiện mình, hay sĩ diện. Đồng thời tâm lý “con gà tức nhau tiếng gáy”, quyết tâm “không thua chị, kém em” đã ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người. Đáng lo ngại hơn, nhiều cán bộ, công chức, viên chức ngày nay xem tửu lượng bia, rượu là một trong những “tiêu chí” quan trọng để được lãnh đạo “chú ý” trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ!? Hậu quả của việc lạm dụng bia, rượu hầu như ai cũng biết nhưng “tránh” bia, rượu thì không phải ai cũng làm được. Đã có nhiều bài học đắt giá mà tác nhân do bia, rượu gây ra. Đó là sức khỏe giảm sút, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vướng vào các tệ nạn xã hội... Để “hạ cơn khát” uống bia, các cơ quan chức năng đã tham mưu, đề xuất Nhà nước tăng thuế đối với các loại bia, rượu nhập ngoại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Còn về lâu dài, phải tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và hình thành thói quen hạn chế sử dụng bia, rượu trong cuộc sống. Các cơ quan nhà nước cần gương mẫu đi đầu, không sử dụng bia, rượu để tiếp khách và trong các buổi liên hoan. Bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần xây dựng cho mình tác phong, lối sống giản dị, nói không với bia, rượu trước, trong và sau giờ làm việc.

Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có chỉ thị về việc hạn chế uống rượu, bia trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Chỉ thị yêu cầu tổ chức đoàn các cấp không sử dụng bia, rượu sau các cuộc họp, hội nghị, tổng kết và các hoạt động của tổ chức đoàn. Nghiêm cấm sử dụng bia, rượu trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức và hạn chế uống rượu, bia trong những ngày nghỉ. Đây là việc làm kịp thời, đáng hoan nghênh của Tỉnh đoàn. Tuy nhiên, để chỉ thị này “thấm” được trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thì các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời có chế tài xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu không, chỉ thị mãi chỉ nằm trên giấy theo kiểu ban hành cho có, còn “cấm cứ cấm, uống vẫn uống”!

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đúc kết “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, để hạn chế việc lạm dụng bia, rượu đòi hỏi sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người trụ cột trong gia đình.

Ngọc Nguyên

 

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu