Đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, tổ đại biểu HĐND tỉnh số 7 khu vực thị xã Phước Long đã chứng kiến sự bức xúc của nhiều cử tri khi đề cập đến vấn đề nước sinh hoạt.
Tại điểm tiếp xúc phường Thác Mơ vào chiều ngày 10-1-2014, trong 8 lượt ý kiến cử tri thì có 4 ý kiến nói về chất lượng nước sinh hoạt quá kém. Có đại biểu còn bức xúc mở điện thoại di động cho đại biểu HĐND hai cấp xem những bức ảnh chụp những xô, chậu nước vàng quánh và nói rằng, đó chính là “nước sạch” mà lâu nay người dân khu vực thị xã Phước Long vẫn phải trả tiền hàng tháng để dùng.
Thực ra, không phải đến kỳ tiếp xúc này cử tri thị xã Phước Long mới bày tỏ sự bức xúc của mình về chất lượng nước sinh hoạt. Trước đó, đã có rất nhiều ý kiến, kiến nghị và được Tổ đại biểu số 7 tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh để chuyển UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn trả lời cử tri. Nhưng lẽ ra Công ty Cấp thoát nước phải trả lời thì UBND tỉnh lại giao Sở Xây dựng trả lời. Và nội dung trả lời không làm thỏa mãn cử tri. Vì thế, có cử tri đã thẳng thắn phát biểu: Chúng tôi muốn biết có cải thiện được chất lượng nước sinh hoạt quá kém hay không? Bao giờ thì cải thiện được? Mong cơ quan chuyên môn trả lời thẳng vào vấn đề chứ đừng trả lời lòng vòng thế nữa!
Đó là những ý kiến chính thức tại buổi tiếp xúc. Trước đó, nhiều cử tri và đại biểu HĐND cấp phường, xã, thị xã cũng đã trao đổi với nhau rằng: doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn nhà nước để hoạt động. Lâu nay, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm đầu tư những hạng mục chính, còn phần lắp đặt đường ống và các phụ kiện đến nơi cấp nước do người tiêu dùng chịu. Việc chất lượng nước quá kém cho thấy cần phải xem lại mức đầu tư trở lại của công ty đối với các nhà máy nước. Hiện Công ty cấp thoát nước Bình Phước đang quản lý 4 nhà máy nước, trong đó nhà máy nước Phước Long là kém nhất cả về mức độ đáp ứng và chất lượng nước.
Ngoài những bức xúc về chất lượng nước, thời gian qua, người viết cũng chứng kiến người dân thị xã Đồng Xoài than phiền về cách tính giá nước của Công ty Cấp thoát nước Bình Phước. Vì từ ngày 1-4-2013, giá nước được nâng từ 8.000 đồng/m3 lên 9.920 đồng/m3 (bao gồm cả thuế) đối với cơ quan hành chính sự nghiệp. Theo đó, giá nước tính cho các hộ dân cũng tăng theo. Điều đáng nói là công ty tính giá theo lũy tiến (càng dùng nhiều giá càng cao), trong khi định mức cho một hộ chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu tối thiểu!
Cách đây vài tháng, dư luận cả nước ồn ào về mức lương “siêu khủng” của lãnh đạo 4 doanh nghiệp dịch vụ công ích tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó, ngay trong tháng 9-2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ký ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước trong vòng 45 ngày, niên độ tính từ đầu năm 2010 đến tháng 8-2013 về các nội dung liên quan đến thu chi tài chính, sản xuất - kinh doanh... Không biết kết quả thanh tra thế nào, nhưng từ rất nhiều ý kiến của cử tri về chất lượng nước, về cách tính giá nước, thiết nghĩ lãnh đạo Công ty Cấp thoát nước Bình Phước nên lắng nghe và có câu trả lời cụ thể đối với cử tri thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước.
L.T
