Thứ 3, 28/10/2025 19:29:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 07:58, 14/01/2014 GMT+7

Hy vọng "thuốc đã đủ liều"

Thứ 3, 14/01/2014 | 07:58:00 201 lượt xem

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ tư. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định, tham nhũng vẫn là vấn đề xã hội bức xúc nhất hiện nay, nhân dân đòi hỏi, mong muốn, kỳ vọng công tác phòng, chống tham nhũng sẽ có bước tiến để tạo niềm tin, động lực mới cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trước đó, ngày 17-7-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập (có hiệu lực thi hành từ ngày 5-9-2013). Nghị định này thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 9-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP, ngày 8-8-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP. 

Có thể khẳng định rằng, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã được các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở triển khai quyết liệt, song hiệu quả chưa cao. Tham nhũng không những không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Muốn triệt tham nhũng đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ngoài việc xử lý thật nghiêm tội tham nhũng - như việc tuyên hai án tử hình đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Đồng thời phải thực hiện nghiêm việc minh bạch, công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 78 của Chính phủ. Thời gian qua, công tác minh bạch, công khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai theo quy định tại Mục 4, Chương II, Luật Phòng, chống tham nhũng vẫn chưa được thực hiện triệt để. Tình trạng kê khai chậm trễ, thiếu trung thực, "giả nghèo, giả khổ”, "khai cho có”... vẫn còn khá phổ biến. Đặc biệt chú ý là nhiều công bộc của dân đã không chứng minh được nguồn gốc tài sản thu nhập của mình từ đâu mà có!? Mới đây, vị Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đã phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập khi "quên" khai số tài sản tương đương hơn 10 tỷ đồng. Số tài sản "khủng" này chỉ được phát hiện nhờ cơ quan công an khởi tố, điều tra vụ án trộm cắp tài sản (nhà của vị này bị trộm đột nhập lấy mất 247 lượng vàng SJC và hơn 20 triệu đồng khi gia đình đi vắng).

Nghị định 78 của Chính phủ quy định nghiêm cấm kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời; tẩu tán tài sản; che giấu thu nhập dưới mọi hình thức. Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật với một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và những quy định giấy trắng mực đen chi tiết, rõ ràng như trên thì công tác phòng, chống tham nhũng sẽ đạt kết quả khả quan hơn trong thời gian tới.

Chính trực

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu