Thứ 2, 20/05/2024 01:32:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 14:17, 09/09/2013 GMT+7

Năm học mới, nỗi lo cũ

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:17:00 165 lượt xem

Năm học mới 2013-2014 đã chính thức bắt đầu. Cùng với hàng chục triệu học sinh cả nước, hơn 220 ngàn học sinh Bình Phước đã tung tăng cắp sách đến trường trong niềm vui được gặp thầy cô, bạn bè và lớp học thân yêu.

Để con em mình có được ngày đến trường trong niềm vui rạng rỡ, các bậc phụ huynh, nhất là những gia đình nghèo đã phải trải qua bao nỗi lo, từ việc mua sắm sách, vở, áo quần... cho con; đến việc đóng góp đầu năm học (mà trường nào cũng phải có). “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, ai có con đang tuổi đi học đều phải nghĩ vậy, nên dù túng thiếu cỡ nào cũng phải cố gắng để sắm sanh và đóng góp đủ cho chúng đến trường. Ấy là nỗi lo (không mới) của phụ huynh; còn lãnh đạo ngành giáo dục, ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô đứng lớp còn có những nỗi lo lớn hơn. Đó là những “chỉ tiêu” toàn ngành phải thực hiện trong năm học mới.

Theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND của UBND tỉnh, năm học 2013-2014, ngành giáo dục của tỉnh ngoài việc lo thiếu hàng trăm phòng học còn phải phấn đấu công nhận mới 24 trường chuẩn. (Trong đó: mầm non 4 trường; tiểu học 7 trường; THCS 7 trường và THPT 6 trường). Về tỷ lệ học sinh bỏ học toàn tỉnh là 0,46%. Về tỷ lệ phổ cập giáo dục: có 25 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; 15 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi để vào đầu năm 2014 toàn tỉnh đạt chuẩn; duy trì phổ cập giáo dục THCS. Đối với phổ cập THPT, giao huyện Bù Gia Mập, thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành mỗi huyện, thị xã có ít nhất 1 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn. Ngoài ra, các phòng giáo dục - đào tạo huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thị xã chỉ đạo và đầu tư để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giáo dục. Từ những chỉ tiêu chung của ngành, các phòng giáo dục - đào tạo và tất cả nhà trường đều đã có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện.

Và, hơn ai hết, ban giám hiệu các trường, thầy cô giáo ngoài việc lo lên lớp (và cuộc sống cơm gạo áo tiền của gia đình) còn canh cánh nỗi lo hoàn thành chỉ tiêu. Bởi lẽ, năm học 2012-2013, ngành giáo dục - đào tạo tỉnh đã có một số chỉ tiêu không đạt, đó là số trường chuẩn và việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giáo dục. Về tỷ lệ học sinh bỏ học, trong năm học 2012-2013 toàn tỉnh là 0,51% (chỉ tiêu giao là 0,50%), năm học 2013-2014 toàn tỉnh chỉ còn 0,46% học sinh bỏ học là chỉ tiêu khó đạt...

Năm học mới đã đến trong niềm vui của học sinh, nhưng xem ra nỗi lo của các bậc phụ huynh; của thầy, cô giáo và ngành giáo dục vẫn rất lớn. Đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của đội ngũ những người làm công tác giáo dục - đào tạo, nhằm thực hiện tốt việc “trồng người” cho mai sau.              

Hà Thanh

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu