Thứ 6, 19/09/2025 23:19:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:42, 02/12/2024 GMT+7

Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân

Nam Phương
Thứ 2, 02/12/2024 | 04:42:00 1,972 lượt xem
BPO - Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân là một ý quan trọng trong 5 bài học kinh nghiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra, khi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Nội dung này được triển khai tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, diễn ra ngày 1-12.

Không phải đến nay mà sức mạnh của nhân dân luôn được đề cao, được khẳng định qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hơn 600 năm trước, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã đúc kết “Đẩy thuyền cũng là dân. Lật thuyền cũng là dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Sức mạnh của nhân dân đã được thực tiễn tổng kết và có giá trị cho đến tận hôm nay. Đó như là “bí kíp” để mỗi khi có việc gì khó, cần đến sức mạnh của quần chúng nhân dân, những người công bộc của dân lại nhớ đến và vận dụng với niềm tin sẽ nhanh chóng thu được kết quả tốt.

Như mới đây, thành phố Đồng Xoài đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm xả thải gây mùi hôi ô nhiễm không khí. Mức thưởng là 10 triệu đồng cho trường hợp cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện chính xác nguồn gây ô nhiễm.

Việc treo thưởng này nói lên điều gì?

Thứ nhất, đó là sự tin tưởng, đề cao sức mạnh của nhân dân. Theo UBND thành phố, lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra thực tế nhiều lần (kể cả ngày và đêm), đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, địa phương rà soát, tìm kiếm nguồn phát sinh ô nhiễm nhưng vẫn chưa phát hiện nguồn gây mùi hôi phát tán thời gian qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Có thể hiểu được khi các đối tượng có hành vi xâm hại môi trường có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, còn lực lượng chức năng lại mỏng nên khả năng tìm ra “thủ phạm” mất nhiều thời gian, thậm chí có thể không tìm ra. Huy động sự tham gia của toàn dân chung tay bảo vệ môi trường là phương án hợp lý, bởi nhân dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, tai, mắt ở khắp nơi nên sẽ dễ dàng phát hiện và cung cấp được những thông tin quý giá.

Thứ hai, đó là mở ra tư duy mới trong việc khuyến khích nhân dân có trách nhiệm hơn trong bảo vệ môi trường sống. Bảo vệ môi trường lâu nay vẫn luôn là một trong những việc khó, bởi ý thức người dân về vấn đề này chưa cao. Việc giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp trong thực tế có chuyển biến nhưng rất chậm. Không ít người vẫn thờ ơ, cho rằng đó là việc của công nhân Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố Đồng Xoài, mình không có trách nhiệm trong đó. Nhiều cống thoát nước ngập rác thải dẫn đến nước mưa không kịp thoát gây ngập nặng một số tuyến đường ở thành phố Đồng Xoài thời gian qua là một thực tế.

Bằng việc trao thưởng, lãnh đạo thành phố đã truyền đi thông điệp: mỗi người dân đều là nguồn cung cấp thông tin quý giá và thành phố luôn trân trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những ai tích cực vì việc chung.

Có thể sau này thành phố sẽ có những lần treo thưởng khác để khuyến khích nhân dân tham gia sâu hơn vào công tác quản lý xã hội, phát huy vai trò làm chủ. Mức thưởng 10 triệu đồng như trong trường hợp nêu trên không phải là con số quá lớn, nhưng trên các trang, nhóm Zalo khu phố, hầu hết người dân đều hoan nghênh, đồng thuận với cách làm của UBND thành phố Đồng Xoài.

Người dân đồng thuận không phải vì giải thưởng được trao, mà vì chính sự trân trọng, đánh giá đúng sức mạnh của nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động và trong tham gia xây dựng địa phương, đất nước.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu