Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với thế và lực đã tích lũy được sau gần 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và Văn kiện Đại hội XIV phải đề ra được định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải phóng toàn bộ sức sản xuất, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Ngoài ra, trong nhiều bài viết, bài phát biểu khác, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh các thông điệp “khởi điểm mới”, “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”… Có thể khẳng định, việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng mà còn là yêu cầu, nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện trong thời gian tới.
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành, lãnh đạo đất nước trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Ở mỗi thời kỳ, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà Đảng ta đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược khác nhau và tập trung lãnh đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đó. Đến nay, sau gần 40 năm thực hiện đổi mới, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn, bị bao vây cấm vận, chịu nhiều hậu quả do chiến tranh để lại, nước ta đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu về sự phát triển cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Chúng ta có gì để bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”? Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, gần 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trước hết, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đảng cầm quyền, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Trên lĩnh vực kinh tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức…
Theo số liệu của Tổng Cục thống kê và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quy mô GDP nước ta năm 2023 tương đương 430 tỷ USD, xếp thứ 35 thế giới. Về đời sống xã hội, cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao, các quyền con người, quyền công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm theo đúng Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt, mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc hơn. Nội lực được củng cố và tăng cường, vị thế quốc tế cũng không ngừng được nâng cao. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để đất nước chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mục tiêu mà chúng ta đặt ra là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo đó, lộ trình được Đại hội XIII của Đảng đề ra là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ phải nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều. Trong đó, đầu tiên là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế để đất nước phát triển toàn diện; kịp thời phát hiện, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, khoa học, công nghệ được coi là điểm đột phá để đất nước vươn mình. Điều này đòi hỏi nước ta phải đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.
Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, mục tiêu xuyên suốt và nhất quán là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là then chốt để đất nước vững bước trên con đường đã chọn.
