Thứ 3, 28/10/2025 08:53:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:41, 16/10/2024 GMT+7

Điểm tựa vững chắc cho sự phát triển

Trần Phương
Thứ 4, 16/10/2024 | 04:41:09 2,130 lượt xem
BPO - Ngày 15-10-1949, trên Báo Sự thật, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận”. 50 năm sau, tháng 10-1999, Bộ Chính trị khóa VIII lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ngày 15-10 hằng năm là “Ngày dân vận của cả nước”. Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ hơn 600 từ, nội dung rất ngắn gọn, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo, nhưng trong đó hàm chứa tầm vóc tư tưởng một tác phẩm lớn, đề cập đến những vấn đề cốt lõi về công tác dân vận, về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân.

Trong mục I của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Đó cũng là tư tưởng “Dân là gốc”, “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” như truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được ông cha đúc kết qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trải qua thực tiễn sinh động với nhiều bài học quý giá, đến nay điều đó vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự.

Thực tế thời gian qua, có tình trạng không ít cán bộ không vì lợi ích của dân mà vì lợi ích của bản thân. Không ít cán bộ, tập thể cán bộ lạm quyền, xem thường ý chí của nhân dân… Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều quy định nhằm kiểm soát, phòng chống, khắc phục tình trạng này. Đã có nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng, được xử lý nghiêm, nhưng không ít trường hợp chưa biết run sợ.

Trong tháng 10 này, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam một cán bộ địa chính vòi vĩnh 158 triệu đồng của 14 người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tương tự, cũng trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ địa chính - xây dựng phường Đông Thọ vì làm giả giấy tờ cho dân để lấy tiền giấy phép xây dựng nhà ở; Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam một loạt lãnh đạo, cán bộ địa chính huyện Quảng Xương vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ…

Không ít trường hợp tương tự, thay vì vì lợi ích của dân, lại trục lợi, vòi vĩnh nhân dân. Họ là công bộc của dân nhưng quên hoặc cố tình lờ đi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Nhẹ hơn, nhiều trường hợp cố tình thực hiện công vụ sai quy tắc, quy trình nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân mình. Có trường hợp đặt ra những quy tắc bất thành văn, thậm chí cả thành văn không đúng với chuẩn mực công vụ, thực hiện các quy trình, quy định theo kiểu tùy tiện. Hoặc có trường hợp không vì tập thể, mà vì cá nhân mình, đặt lợi ích của mình lên trên hết, rồi mới tới cấp dưới, quần chúng…

Bất kỳ giai đoạn phát triển nào của lịch sử dân tộc Việt Nam đều cho thấy, phát huy sức mạnh của nhân dân luôn là yếu tố sống còn quyết định sự thịnh suy của Nhà nước, cũng như của cả quốc gia. Sức mạnh nhân dân là nguồn gốc, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển cường thịnh của đất nước. Phạm vi hẹp hơn, tập thể nào cũng vậy, sự dân chủ, đoàn kết, vì lợi ích tập thể lên trên sẽ quyết định uy tín, sự ổn định và phát triển của tập thể ấy.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu