Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện và trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm hiện nay, báo Đảng không thể không tiên phong đi đầu và tích cực nếu không muốn đánh mất vị trí, vai trò của mình với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và đó không chỉ là nhiệm vụ của báo Đảng, của người làm báo Đảng, mà là nhiệm vụ của báo chí Việt Nam, của người làm báo Việt Nam.
Truyền thông, tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức có nhiều góc độ và nhiều vấn đề đặt ra. Bài viết này xin được nêu lên một góc độ, đó là vấn đề đạo đức của người làm báo.
Với người làm báo, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghề nghiệp và đạo đức là 3 yếu tố cốt lõi, quyết định chất lượng tác phẩm báo chí, uy tín của nhà báo nói riêng và cơ quan báo chí nói chung. Nếu thiếu đạo đức, người làm báo sẽ dẫn dắt dư luận công chúng theo hướng tiêu cực, ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan báo chí. Bản thân người làm báo, cơ quan báo chí có chuyên môn không tốt thì không thể có sản phẩm báo chí tốt, có bản lĩnh chính trị và đạo đức không tốt thì tuyên truyền không ai nghe…
Thời gian qua, bên cạnh số đông nhà báo xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cũng có không ít nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Trong dòng xoáy của kinh tế thị trường, nhiều trường hợp vì lợi ích cá nhân đã rơi vào vòng lao lý. Tác động của thế lực thù địch và sự suy thoái đạo đức, dẫn tới có nhà báo, thậm chí là nhà báo có uy tín, từng là lãnh đạo cơ quan báo chí, đã quay lưng lại với lý tưởng, truyền thống và sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng có người làm báo xem nhẹ danh dự bản thân, danh dự của chính cơ quan báo chí mình đang phụng sự, mà có sự gian dối, khuất tất…
Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Với người làm báo - nghề mà sản phẩm được cả xã hội biết đến, được đem ra phục vụ công chúng gắn với tên mình trong đó, danh dự càng thiêng liêng. Người làm báo không có danh dự, không có đạo đức thì không thể tồn tại được trong lòng công chúng và tất nhiên cũng không thể hoàn thành tốt sứ mệnh tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức. Đạo đức cách mạng, đạo đức của người làm báo cách mạng rất quan trọng với báo chí xây dựng Đảng về đạo đức. Từng cơ quan báo chí phải làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức, mỗi người làm báo phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì mới làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng về đạo đức.
