Thứ 3, 28/10/2025 09:02:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 17:04, 31/07/2024 GMT+7

Phạt nặng để làm gương

Lâm Phương
Thứ 4, 31/07/2024 | 17:04:35 1,747 lượt xem
BPO - Theo thông tin cập nhật từ Tổng cục Thuế, trong nửa đầu năm 2024, cơ quan thuế các cấp đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo nợ thuế, tiền phạt và chậm nộp tới người nộp thuế. Nhờ đó, công tác thu hồi nợ thuế đã mang lại những dấu hiệu tích cực, trong 6 tháng đầu năm, lũy kế thu hồi nợ thuế được 45.468 tỷ đồng, đạt 33% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2024. Riêng việc ban hành 16.859 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh, đã thu hồi được 918,7 tỷ đồng nợ thuế của 1.482 người nộp thuế.

Thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế, ngày 7-11-2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4985/TCT-QLN gửi các đơn vị liên quan với một loạt biện pháp tăng cường việc thu hồi nợ thuế. Theo đó, đối với các khoản nợ thuế đã được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CPvề gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 của Chính phủ, khi thời hạn gia hạn kết thúc, cơ quan thuế ngay lập tức áp dụng biện pháp đôn đốc và cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, đồng thời ngăn chặn sự phát sinh của các khoản nợ mới. Trong đó, tập trung vào việc đôn đốc và cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu, nhất là với các doanh nghiệp có số nợ lớn. Đối với những người nộp thuế còn lại, cục thuế các địa phương tiếp tục thực hiện đôn đốc và cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, đồng thời công khai thông tin theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tăng cường tuyên truyền và nhắc nhở người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…

Thực tế, thời gian qua, ngành thuế đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, từ đôn đốc, đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử gửi người nộp thuế; cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho người nộp thuế trên hệ thống cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế… Thậm chí công khai thông tin các đối tượng dây dưa, chây ì nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, theo đánh giá, các chế tài xử phạt hiện vẫn chưa đủ mạnh, thiếu sức răn đe nên tình trạng nợ thuế vẫn cao. Tính đến thời điểm 30-6-2024, tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý ước là 204.441 tỷ đồng, tăng cao 20,3% so với cuối năm 2023, dẫn đến cơ quan thuế phải ban hành 174.492 quyết định cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế.

Cũng trong thời gian gần đây, nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do liên quan đến nợ thuế đã rơi vào cảnh dở khóc, dở cười khi mọi kế hoạch ký kết hợp tác ở nước ngoài đã lên, nhưng không được xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, để nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh người nợ thuế được đánh giá có tính hiệu quả cao. Đây còn là lời cảnh báo cho các đối tượng nợ thuế khác phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế.

Thực tiễn cũng cho thấy, muốn thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả và bảo đảm xây dựng môi trường thuế công bằng, minh bạch thì giải pháp ưu tiên hàng đầu vẫn là triển khai những chế tài xử phạt nặng người nợ thuế để tăng tính tự giác, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thuế của các cá nhân, tổ chức. Theo đó, ngoài giải pháp tạm hoãn xuất cảnh khỏi Việt Nam khi đang nợ thuế, cần áp dụng chế tài cưỡng chế khi doanh nghiệp nợ thuế quá hạn; không cho thành lập doanh nghiệp mới nếu trước đây người nộp thuế đang nợ thuế, chưa hoàn tất thủ tục giải thế… Thậm chí là xử lý hình sự nếu “Trốn thuế” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu