“Thay mặt mẹ cháu, chị cháu và gia đình, xin kính thưa các bác, các chú, các cô, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo… Bố chúng cháu… Bố cháu…” - sự khiêm tốn, giản dị, gần gũi và không một lần nhắc đến cha mình gắn với bất kỳ chức vụ nào, lời cảm ơn của con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ quốc tang đã khiến bao người xúc động và cảm phục về một gia phong cao đẹp.
“Trong quá trình tổ chức tang lễ, chắc chắn không tránh khỏi sơ suất và gây ra phiền hà cho bà con, gia đình xin được lượng thứ”. Là quốc tang, được Đảng và Nhà nước tổ chức trang trọng nhất, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khiêm nhường, đức độ, xem mình như trăm triệu người Việt Nam khác, vẫn xin được lượng thứ khi “gây phiền hà cho bà con”.
Sau đó, thông tin về các con, cháu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn, càng làm cho mọi người cảm phục, ngưỡng mộ, bởi họ cũng sống bình dị như bao người khác.
Rất nhiều câu chuyện, hình ảnh mẫu mực về một gia đình ngời sáng đã được lan tỏa những ngày qua, không chỉ trên báo chí, trên mạng xã hội mà còn đi vào không gian gia đình của mỗi tổ ấm. Tất cả những điều đó đã khiến hàng triệu người xúc động…
Thực tế hiện nay vẫn xảy ra những trường hợp cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật... và những tiêu cực trong công tác cán bộ. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, nhiều văn bản, quy định đã được ban hành và thực thi. Gần đây nhất là Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Hai quy định là lời khẳng định quyết tâm của Đảng đối với tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ ở nước ta.
Hôm qua (30-7), tại hội nghị Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai một số luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27-6-2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật…
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”. Hẳn là như vậy, miệng nói lời đạo đức, lời hay ý đẹp, nhưng hành động thì ngược lại sẽ không quần chúng nào quý mến.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tấm gương sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không cần phải diễn văn tuyên truyền cũng đã đi vào lòng người và sống mãi trong lòng nhân dân một cách tự nhiên. Gia đình, người thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là biểu tượng về vẻ đẹp văn hóa gia đình Việt Nam, là tấm gương sáng ngời trong thực hiện Quy định số 144.
