Thứ 2, 20/05/2024 01:32:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 22/02/2024 GMT+7

Khởi sắc đầu năm

Lâm Phương
Thứ 5, 22/02/2024 | 04:45:08 2,302 lượt xem
BPO - Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 đến 14-2), hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ ngày 1-1 đến hết 14-2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 82,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá gần 43,83 tỷ USD, tăng 21,6% và nhập khẩu hàng hóa đạt tổng trị giá 38,73 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau đại dịch Covid-19, đến “vòng xoáy” bất ổn địa chính trị ngày càng lan rộng trên toàn cầu khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do thị trường đầu ra bị thu hẹp; việc huy động vốn phục vụ sản xuất gặp nhiều trở ngại do tiềm ẩn yếu tố rủi ro cao; thủ tục hành chính còn nhiều bất cập… và áp lực từ yêu cầu của thị trường cũng như đối tác. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng Việt Nam đã ứng phó linh hoạt, biến khó khăn thành lợi thế và hóa giải thành công những “cơn gió ngược” để tiếp tục phục hồi sản xuất. Năm 2023, mặc dù tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng là mức tăng khá cao so với các quốc gia trên thế giới và khu vực. Đặc biệt, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được duy trì trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường.

Hòa chung khí thế thi đua sản xuất - kinh doanh của cả nước, trong năm 2023, Bình Phước cũng gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) phục hồi tích cực và tăng cao, đạt 8,34%, vượt kế hoạch đề ra (8%), đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 11 so với cả nước. Đặc biệt, với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, quỹ đất dồi dào, cùng chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, lợi thế về nguồn nhân lực, Bình Phước đang là điểm đến của “làn sóng” dịch chuyển đầu tư và là điểm sáng của cả nước trong thu hút đầu tư. Năm 2023, Bình Phước thu hút 48 dự án FDI, với số vốn đăng ký 739,23 triệu USD, tăng 32,4% về số dự án và gấp 5,3 lần về số vốn so với năm 2022, đạt 277% kế hoạch năm… Qua đó khẳng định quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà phục hồi, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. 

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 103/2023/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 là 6-6,5%, cao hơn mức 5,05% năm 2023. Đây là mục tiêu rất quan trọng, bởi 2024 là năm quyết định đến việc hoàn thành các chương trình, mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Theo dự báo, trong năm 2024 môi trường kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và tiếp tục tác động tiêu cực đến triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì kinh tế Việt Nam đã phải đương đầu, vượt qua và gặt hái được trong năm 2023 và hơn 1 tháng đầu năm 2024 càng khẳng định nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, với hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong dịp tết và những con số ấn tượng trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn sẽ là động lực góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết số 103 đã đề ra, tiếp tục đưa nước ta trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu