Thứ 2, 20/05/2024 01:24:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:46, 04/01/2024 GMT+7

2024 - năm bứt phá để về đích

Lâm Phương
Thứ 5, 04/01/2024 | 04:46:00 2,034 lượt xem
BPO - 2023 là năm đất nước ta đạt được những dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là thương mại hàng hóa, mặc dù xuất nhập khẩu giảm sút nhưng xuất siêu ở mức cao, lên tới 28 tỷ USD; số vốn thu hút đầu tư được 36,61 tỷ USD và mức vốn giải ngân 23,18 tỷ USD - con số ấn tượng trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn đang trong xu hướng chậm lại. Do đó, Việt Nam được coi là một trong những lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư nước ngoài và trở thành tâm điểm chú ý của ngành bán dẫn, các ngành công nghiệp công nghệ cao… Đặc biệt, áp lực ổn định kinh tế vĩ mô rất lớn, nhưng bằng rất nhiều nỗ lực, nước ta vẫn giữ mức tăng bình quân của chỉ số giá tiêu dùng là 3,25%; lạm phát cơ bản là 4,16%.

2023 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực rất lớn trong giải ngân vốn đầu tư công. Ước tính đến hết tháng 12-2023, đã giải ngân được gần 580.000 tỷ đồng, đạt 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với năm 2022 cả về số tuyệt đối và tương đối, cũng là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Nhờ giải ngân nguồn vốn lớn nên năm 2023, chúng ta đã khởi công và hoàn thành nhiều công trình, dự án hạ tầng cơ sở quan trọng của đất nước, trong đó có việc đưa gần 700km đường bộ cao tốc vào sử dụng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu 3.000km đường cao tốc vào năm 2025.

Thực tế, không chỉ trong năm 2023 mà những năm gần đây, kinh tế toàn cầu và Việt Nam chao đảo vì đại dịch và biến động địa chính trị toàn cầu. Việt Nam vẫn kiên cường, bền bỉ vượt qua thách thức để đạt được những thành quả quan trọng, đưa nền kinh tế đất nước đứng vững trước những “cơn gió ngược” toàn cầu. Chỉ tính riêng năm 2023, có gần 160.000 doanh nghiệp được thành lập mới và hơn 58.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Theo đó, cả nước có hơn 200.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua. Đây là bất ngờ lớn, khẳng định sức sống của doanh nghiệp Việt Nam rất mạnh mẽ.

Mặc dù kinh tế - xã hội năm 2023 đạt được khá khả quan nhưng chúng ta nhận thấy, khó khăn, thách thức phía trước vẫn còn rất lớn. Đó là, tăng trưởng kinh tế còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra; các động lực tăng trưởng chính đều đang chậm lại; giải ngân vốn đầu tư công chưa được như kỳ vọng; tình hình xuất nhập khẩu giảm so với năm 2022… Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp gặp rất nhiều áp lực, khó khăn về dòng tiền, thị trường... dẫn đến số doanh nghiệp rời bỏ thị trường cao nhất kể từ trước tới nay. Những khó khăn này dự báo, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại, đặc biệt khi các yếu tố rủi ro từ xung đột địa chính trị, suy giảm kinh tế toàn cầu còn lớn, chúng ta khó có thể dự báo chắc chắn về xu hướng phát triển của kinh tế Việt Nam.

Mặc dù tình hình chung là khó khăn nhưng chúng ta luôn tin tưởng, với những bài học quý báu của năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua thách thức, tận dụng được thời cơ để tiếp tục tăng tốc phát triển trong năm 2024. Vì vậy, bên cạnh nhất quán quan điểm ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống. Với mục tiêu tăng trưởng đạt 6-6,5%, nếu quyết tâm và nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội và nguồn lực, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp mang tính căn cơ, dài hạn, như cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tin rằng 2024 sẽ là năm Việt Nam bứt phá để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu